Hà Nội:

Đình chỉ công tác cô giáo có hành vi phạt trẻ

(Dân trí) - “Mặc dù cô Hồng Nga không đánh vào đầu cháu Minh Thư đến mức gây chảy màu mồm nhưng với hành vi phạt các cháu, chúng tôi quyết định đình chỉ công tác của cô giáo này và chuyển sang làm nhiệm vụ khác”.

Bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng trường Mầm non Thực hành Hoa Sen cho biết sau khi kết thúc cuộc họp hội đồng kỷ luật chiều ngày 23/1.
 
Được biết, trong cuộc họp hội đồng kỷ luật, cô giáo Hồng Nga thẳng thắn thừa nhận là đã có phạt trẻ nhưng không đến mức nặng nề như phản ánh của phụ huynh cũng như của đồng nghiệp Kim Hà.
 
Phía nhà trường cũng tỏ ra khá bức xúc về những thông tin phản ánh có phần thái quá của cô Kim Hà. Hiệu trưởng Tâm nói: “Phản ánh như vậy là quá đáng với giáo viên chúng tôi, không những thế nó còn làm ảnh hưởng đến ngôi trường đã có gần 30 năm truyền thống giảng dạy tốt”.

Trước đó, vào ngày 2/1, cô giáo Hồng Nga đã có hành vi phạt cháu Minh Thư khi cháu này không chịu tập tô. Hành vi này đã bị một phụ huynh cùng cô giáo Kim Hà bắt gặp rồi phản ánh lại với nhà trường và báo chí.

Nguyễn Hùng