Điểm thi đại học: Văn cao, Toán thấp

(Dân trí) - Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đang hoàn thành nốt khâu chấm thi cuối cùng. Theo lãnh đạo của nhiều trường thì điểm môn Toán năm nay thấp hơn so với năm trước, nhưng môn Văn thì ngược lại.

Điểm thi đại học: Văn cao, Toán thấp  - 1
Thí sinh dự thi đại học 2009 - (Ảnh: Việt Hưng) 

Nhiều trường không có điểm 10 môn Toán

Ông Hoàng Nam, Trưởng phòng đào tạo ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) cho biết, điểm Toán năm nay của trường thấp hơn mọi năm. Tổng cộng mới có khoảng 3 thí sinh đạt 9,5 điểm. Phổ điểm 7-8 rất ít, chủ yếu là điểm 5-6. Do đó, điểm chuẩn dự kiến vào trường thấp hơn năm trước.

Còn ĐH Mỏ - Địa chất, theo Trưởng phòng đào tạo Lê Trọng Thắng, trong hàng nghìn bài thi môn Toán không có điểm 10 nào, chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 9. Đặc biệt, điểm thi dưới trung bình rất nhiều. Ông Thắng dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ thấp hơn năm 2008.

Hàng năm ĐH Dược Hà Nội vẫn nổi tiếng với mức điểm chuẩn ngất ngưởng, nhưng theo dự kiến, năm nay điểm sẽ không cao. “Trường đã chấm xong môn Toán, theo đó, chỉ có 3 điểm 10, còn 2 môn trắc nghiệm còn lại trường nhờ Bộ chấm nên chưa có kết quả” - ông Trần Viết Hùng, Trưởng phòng đào tạo ĐH Dược cho biết.
 
Theo dự báo của lãnh đạo nhiều trường đại học thì dự kiến điểm chuẩn khối A năm nay thấp hơn so với năm trước.

Môn Văn, phổ điểm trung bình là 6-8

Theo nhiều hội đồng chấm thi môn xã hội thì điểm thi môn Văn năm nay cao hơn năm trước. Ông Hà Văn Đức, Trưởng khoa Văn học - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) cho biết, số bài văn đạt điểm trên trung bình cao hơn mọi năm, phổ điểm điểm 7-8 nhiều hơn năm trước.

Đề ra cơ bản, nên các em ghi điểm ở các ý chính. Tuy nhiên, câu nghị luận xã hội là của dạng đề mới, nhiều em viết vẫn lúng túng. Câu  này theo thang điểm của Bộ là 3 điểm, nhưng học sinh đạt điểm cao nhất chỉ mới là 2,5 điểm. Hiện nay, qua chấm được 1/2 bài thi môn Văn vào trường nhưng chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 9, chưa có thí sinh nào đạt điểm 10 - ông Đức cho hay.  

Tham gia chấm thi môn Văn cho trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Tài chính, Sân khấu điện ảnh, Công đoàn, Học viện Hành chính Quốc gia... ông Nguyễn Quang Ninh - Giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Hiện nay đã nhiều trường chấm xong môn Văn khối D. Cũng chưa có điểm 10 nào, chỉ cao nhất là điểm 9. Trường Học viện Hành chính Quốc gia có 1 điểm 9, trường ĐH Kinh tế Quốc dân bài cao nhất đạt 8,5 điểm”.

Ở ĐH Hồng Đức, điểm Văn năm nay vào trường cao hơn mọi năm.
 
Theo dự báo của lãnh đạo nhiều trường có tổ chức thi khối C, D thì điểm chuẩn năm nay có khả năng tương đương với năm trước.

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, chậm nhất cuối tuần này hoặc đầu tuần sau, các trường ĐH phải hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm cho thí sinh.

Hồng Hạnh