Điểm chuẩn dự kiến của HV Báo chí, ĐH Luật, HV Kỹ thuật Mật mã

(Dân trí) - Sáng nay, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Công đoàn công bố điểm thi. Theo đó, ĐH Luật Hà Nội dự kiến điểm chuẩn cao nhất là khối C, 20,5.

Thủ khoa của ĐH Luật Hà Nội là Trịnh Thị Nhật Huyền, SBD 888 với số điểm 28. Ba thí sinh có số điểm 27,5 là Nguyễn Hữu Triều, SBD 2409, Bùi Thị Minh Trang, SBD 3401 và Nguyễn Ngọc Tài, SBD 4235.

Trần Thị Ánh Tuyết, trưởng phòng đào tạo cho biết, dự kiến điểm khối A: 17,5; C: 20,5 và khối D là 18 điểm.

Cũng trong ngày hôm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã công bố điểm thi. Trưởng phòng Đào tạo Đoàn Phúc Thanh cho biết, điểm chuẩn dự kiến cao nhất sẽ là 22.

Thủ khoa của Học viện đạt 25,5 điểm là thí sinh Đặng Hải Lộc, SBD 6447 và Phan Diệu Thu Hà, SBD 5609. Theo thống kê của trường, có 300 thí sinh có số điểm từ 20 trở lên.

ĐH Công đoàn, có 2 thủ khoa đạt 25 điểm là Đỗ Xuân Thu, SBD 14935 và Cao Xuân Trường, SBD 15353. Ngoài ra, trường có 2 thí sinh đạt 24,5 điểm là Tường Duy Bắc, SBD 8401 và Nguyễn Thị Hồng Nhung, SBD 10562.

Cũng trong chiều nay, phó phòng đào tạo Học viện Kỹ thuật Mật mã Đỗ Thành An cho biết, điểm trúng tuyển NV1 trường dự kiến là 16. Do đó, trường dành 120 chỉ tiêu tuyển NV2 với mức điểm nhận hồ sơ là 17 điểm. Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT (từ 25/8 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 10/9).

Điểm chuẩn NV1 trường công bố dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Hồng Hạnh