Điểm chuẩn các trường top giữa sẽ tăng

(Dân trí) - Kết quả của thí sinh ĐH năm nay đã có sự dịch chuyển đáng kể theo hướng đi lên. Vì thế, điểm chuẩn của các trường top trên không thay đổi hoặc thấp đi chút ít, nhưng nhiều khả năng điêm chuẩn của các trường top giữa sẽ nhỉnh hơn năm trước.

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long sau khi đi khảo sát một loạt Hội đồng chấm thi.

Hội đồng tuyển sinh của các trường top trên như ĐH Bách khoa, Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Học viện Bưu chính viễn thông... hiện vẫn khá ung dung và tự tin về kết quả của thí sinh dự thi vào trường mình nhưng họ lại phải khá đau đầu khi xây dựng phương án điểm chuẩn.

Phó Hiệu trưởng Học viện Bưu chính viễn thông Lê Hữu Lập cho biết: Chất lượng thí sinh thi vào cũng tương đương như năm trước, tuy nhiên, số bài thi đạt điểm kém đã giảm hẳn và rất nhiều bài thi đạt trong mức điểm từ 18 đến 20 điểm. Do vậy, việc xem xét thí sinh trúng tuyển năm nay sẽ khó khăn hơn mọi năm vì mức độ chênh lệch điểm của thí sinh năm nay ít hơn. Dự kiến, điểm chuẩn của trường có thể giảm từ 0,5 đến 1 điểm so với năm 2006 nhưng khả năng đỗ của thí sinh năm nay vẫn khó khăn hơn vì sẽ có nhiều thí sinh suýt soát điểm chuẩn trượt hơn.

Cũng cùng tâm trạng này, ông Dương Đức Hồng, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bách Khoa cho biết: ĐH Bách khoa năm nay sẽ có mức điểm chuẩn như năm 2006 hoặc thấp hơn chút ít với khoảng từ 21,5 đến 22 điểm. Kết quả thi của thí sinh Bách khoa năm nay tuy không có mặt bằng điểm vượt trội nhưng có rất nhiếu thí sinh “rơi” vào ngưỡng 20, 21 điểm và sẽ trượt.

Theo nhận xét của một lãnh đạo Vụ ĐH và SĐH, đặc điểm nổi bật nhất trong kết quả thi của thí sinh năm nay là thí sinh dự thi các trường top trên và top giữa không có sự khác biệt nhiều về “chất”, tuy các trường top trên vẫn là nơi tập trung nhiều thí sinh xuất sắc hơn cả. Chính vì vậy, kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay sẽ là kỳ thi thể hiện rất rõ việc thí sinh đã biết chọn trường vừa sức chưa. Ranh giới giữa trượt và đỗ ở các trường top trên năm nay sẽ có một khoảng cách rất hẹp, thậm chí có thể chỉ ở mức 0,5 điểm.

Với số lượng thí sinh đạt kết quả yếu kém giảm hẳn, nhường chỗ cho thí sinh đạt điểm trung bình cao hơn mọi năm, thì việc định điểm chuẩn của các trường top giữa sẽ rất khả quan. Các trường top giữa năm nay cũng có một mặt bằng điểm chuẩn đáng tự hào với ngưỡng từ 18 đến 20 điểm, cao hơn năm trước từ 1 đến 2 điểm.

Phổ điểm kết quả của thí sinh năm nay là một tín hiệu rất tốt cho chất lượng giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, với phổ điểm như vậy thì cơ hội của thí sinh trong NV2 và NV3 sẽ quyết liệt hơn hẳn năm 2006 vì họ phải chen chúc hơn trong việc nộp dơn NV2, NV3 khi có nhiều thí sinh khác có mức điểm tương đương như mình.

Riêng đối với thí sinh dự thi khối C, kết quả thi không cải thiện được mấy. Điểm thi môn Lịch sử vẫn quá đuối đã kéo kết quả của thí sinh khối C xuống nhiều. Điểm chuẩn của các trường khối C sẽ tương đương như năm trước với mức chỉ trong ngưỡng từ 14 đến 17 điểm. Những trường đào tạo khối C thuộc hàng top như một số khoa của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) thì khả năng điểm chuẩn có thể lên mức 18 điểm.

M.M