Điểm chuẩn 2008: Sẽ gây bất ngờ hay chỉ là... sự “giật gân”?

(Dân trí) - Thông tin điểm chuẩn dự kiến của một số trường ĐH có thể lên đến 28, 29 điểm và sẽ có nhiều thí sinh đạt 9 điểm mỗi môn vẫn trượt đã khiến không ít thí sinh phập phồng lo sợ, chờ đợi ngày điểm chuẩn chính thức được công bố.

Điểm chuẩn năm nay có thực sự khiến thí sinh phải bất ngờ, hay đó chỉ là những thông tin giật gân gây sốc?

Không có chuyện 9 điểm/môn vẫn trượt ĐH

ĐH Y Hà Nội, trường ĐH được coi là có mức điểm chuẩn dự kiến cao nhất hiện nay, trong suốt cả tuần qua đã khiến thí sinh phải xôn xao vì mức điểm 27 điểm/3 môn cũng có khả năng sẽ nắm tấm vé... trượt.

Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, PGS Đào Văn Long cho biết: Điểm chuẩn dự kiến cao nhất của trường là 28,5 đối với ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt. Tuy nhiên, đây không phải là mức điểm chuẩn của trường. Thông tin thí sinh thi vào đây dù có đạt 9 điểm mỗi môn vẫn trượt ĐH là... giật gân quá!

Theo PGS Long, ngoài ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt đột nhiên tăng vọt hơn năm ngoái tới 3,5 điểm những ngành khác của trường có mức điểm chuẩn từ 23 đến 27.

Cụ thể, ngành Bác sĩ đa khoa là 27 (đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại các ĐH Y khác); Bác sĩ Y học cổ truyền 25,5; Bác sĩ Y học dự phòng 24,5; Cử nhân Điều dưỡng 24 và Cử nhân Kỹ thuật y học 23 điểm (tương đương như những ĐH Y khác hoặc chỉ hơn chỉ từ 0,5 đến 1,5 điểm).

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là mức điểm chuẩn dự kiến, điểm chuẩn chính thức sẽ được công bố vào khoảng 10/8 - ông Long cho hay.

Về thông tin 9 điểm mỗi môn vẫn trượt, Phó Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Trần Bá Giao đã rất nhiều lần phải lên tiếng phản đối, vì theo ông, đây là ý kiến đã cũ rồi.

Ông Giao nói: Có thể những người nêu ý kiến này chưa hiểu hoặc cố tình không hiểu về cách thức tuyển sinh ĐH. Đã 7 năm thi theo phương thức 3 chung, những trường dẫn đầu về điểm chuẩn gần như đã được định hình. Các trường ĐH Y, Dược do chỉ tiêu ít, số thí sinh khá giỏi dự thi nhiều, nên điểm chuẩn luôn ở top cao nhất (dao động từ 26 đến 27,5 điểm). Học sinh thi vào trường phải chấp nhận sự cạnh tranh này, đây là lẽ thường tình và không nên đặt vấn đề 27 điểm vẫn trượt ĐH.

Và với 9 điểm mỗi môn, thí sinh vẫn có nhiều “cửa” khác ở hàng chục ngàn cơ hội NV2, NV3. Vì thế không có chuyện 27 điểm vẫn trượt ĐH.

Điểm chuẩn năm 2008 sẽ rất “dễ thở”

Đó là khẳng định gần như chắc chắn của phần nhiều các Hội đồng tuyển sinh, tất nhiên trừ các trường ĐH Y, Dược là vẫn duy trì mức điểm chuẩn cao ngất ngưởng như những năm trước.

Nhìn chung mặt bằng điểm thi của thí sinh thấp hơn năm trước, nhưng số thí sinh có kết quả kém hẳn lại giảm đi nhiều. Điều đó chứng tỏ đề thi đã được phân hóa tốt và chất lượng chung của thí sinh khi dự thi ĐH cũng đã được cải thiện nhiều khi chất lượng của kỳ thi tốt nghiệp THPT đã ngày càng được nâng lên do thực thi “Hai không”. Tuy điểm chuẩn không cao hơn, thậm chí có thể thấp hơn năm trước nhưng các trường đều cảm thấy hài lòng về “đầu vào” năm nay và họ tiếp tục xây dựng phương án tuyển NV2.

Đại diện cho một trong những trường ĐH thuộc top trên, GS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, năm nay trường vẫn dành khoảng 25-30% chỉ tiêu (tương đương với hơn 1.000 chỉ tiêu) để tuyển NV2. Dự kiến, mức điểm sàn NV2 cao nhất là 23,5 điểm (thuộc các khối ngành kinh tế và công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, kinh tế đối ngoại). Các khối ngành như địa lý địa chính, khoa học công nghệ biển, tài nguyên thiên nhiên, khí tượng thuỷ văn, điểm sàn dự kiến khoảng 17 điểm...

Còn Hiệu phó ĐHDL Hoa Sen Đỗ Sĩ Cường thì cho biết, do mặt bằng điểm thi thấp hơn năm ngoái một chút nên mức điểm chuẩn có thể cũng sẽ tương đương với mức từ 16 đến 21 điểm và trường sẽ dành khoảng 50% chỉ tiêu để tuyển NV2 như năm 2007.

ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay hầu hết điểm chuẩn dự kiến các ngành cũng đều giảm so với năm 2007, nhiều ngành thậm chí sẽ giảm từ 5-6 điểm như Sư phạm Tin học điểm chuẩn năm 2007 là 21,5 điểm, năm nay dự kiến chỉ còn 16,5 điểm; Sư phạm Vật lý năm 2007 là 24 điểm, năm nay dự kiến19 điểm...

Bên cạnh đó, dự kiến sẽ có hàng loạt các trường ĐH sẽ có mức điểm chuẩn chỉ bằng mức sàn (khoảng 13 đến 15 điểm), trong số đó sẽ có không ít trường ĐH công lập và ĐH vùng.

M.M