ĐHQG TPHCM xây KTX có bệnh viện, nhà hát

(Dân trí) - Ngày 16/10, Đại học Quốc gia TPHCM khởi công xây dựng khu ký túc xá B với 40.000 chỗ ở tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Với diện tích 38,8ha, công trình còn xây dựng thêm những khu tiện ích phục vụ cho sinh viên trong sinh hoạt và học tập như nhà hát, siêu thị, nhà sách, nhà ăn, khu dịch vụ tổng hợp và bệnh viện (500 giường).

 

Đây là dự án nằm trong tổng thể chương trình 100.000 chỗ ở cho SV học tại TPHCM và Bình Dương.

 

Trước đó, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở KTX A thuộc ĐHQG TPHCM đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 15ha, đáp ứng 10.000 chỗ ở và đang tiến hành xây dựng mở rộng để phục vụ thêm 10.000 sinh viên.

 

Tổng kinh phí đầu tư cho toàn dự án xây dựng hai khu KTX A và B này là 2.800 tỷ đồng và 1.700 tỷ đồng cho khu thương mại và dịch vụ.

 

Ngọc Thanh