ĐH Văn Hiến bị cắt giảm 348 chỉ tiêu CĐ

(Dân trí) - Thông tin Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị Bộ tạm dừng tuyển sinh tại trường ĐH Văn Hiến đã khiến cán bộ, nhân viên và sinh viên trường khá hoang mang. Tuy nhiên, Bộ mới chỉ yêu cầu trường cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh.

Hoang mang và bất ngờ

 

Hiện tại, trường Văn Hiến đang đào tạo khoảng 7.000 học sinh, sinh viên, trong đó có khoảng 3.500 SV hệ đại học, 2.000 SV hệ CĐ và hơn 1.000 HS hệ TCCN học tập trên 4 cơ sở của trường.

 

Mặc dù sắp vào kỳ nghỉ hè, lượng sinh viên đến trường ít hẳn nhưng thông tin đăng tải trên báo những ngày qua trở thành chủ đề bàn tán của các bạn sinh viên trường ĐH Văn Hiến. Văn phòng trường liên tục nhận được những câu hỏi thắc mắc lo lắng không chỉ của các bạn thí sinh đăng ký tuyển sinh năm nay mà của nhiều sinh viên trong trường.

 

Bạn Mai Hoàng Thiên, sinh viên khoa Kinh tế lo lắng cho biết: “Nếu dừng tuyển sinh một vài năm thì chúng em chắc chắn bị ảnh hưởng danh tiếng khi xin việc làm”.

 

Bạn Nguyễn Thị Huyền, sinh viên năm 2 khoa Kinh tế cho rằng: “Có phát hiện sai sót thì mới sửa chữa được. So với các trường khác em thấy mức học phí và chất lượng giảng dạy của trường Văn Hiến khá ổn, chỉ hạn chế về cơ sở vật chất thôi. Sau khi thanh tra, hy vọng ban giám hiệu nhà trường sẽ hoàn thiện hơn. Vấn đề chúng em quan tâm nhất là, có được học tiếp hay không thôi”. Đó cũng là suy nghĩ chung của nhiều sinh viên đang theo học tại đây.

 

Trong khi đó, các cán bộ tại trường cũng cho biết khá bất ngờ với thông tin này vì trong hai năm qua trường cũng có nhiều cố gắng.

 

Ông Nguyễn Mộng Hùng, Hiệu trưởng trường Văn Hiến cho biết, “nếu theo dự định kế hoạch tuyển sinh 2009-2010 của trường, Bộ cho phép chỉ tiêu ĐH là 1.100, hệ CĐ là 700, TCCN là 720 và 500 chỉ tiêu vừa học vừa làm. Chắc chắn Bộ đã căn cứ vào hoạt động của trường mới cho chỉ tiêu đó”.

 

“Chúng tôi bất ngờ với thông tin thanh tra Bộ kiến nghị đình chỉ tuyển sinh ở trường một vài năm” - ông Hùng bày tỏ.

 

Cắt giảm 348 chỉ tiêu CĐ

 

Căn cứ vào kết luận của Thanh tra số 330/KL TTr ngày 5/5/2009, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu trường ĐH Văn Hiến thực hiện các nội dung kiến nghị đã nêu tại kết luận của Thanh tra Bộ.

 

Theo đó, Bộ yêu cầu trường ĐH dân lập Văn Hiến trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh CĐ năm 2009 là 348 sinh viên. Như vậy, với chỉ tiêu ban đầu là 700 thì năm nay sẽ chỉ còn 352 chỉ tiêu tuyển sinh hệ CĐ.

 

Trong công văn này cũng đề nghị trường thực hiện quyết định xử phạt hành chính ngày 20/4/2009 của Chánh Thanh tra bộ GD-ĐT. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2008 nghiêm khắc kiểm điểm trước Bộ về việc tuyển sinh CĐ vượt chỉ tiêu  và tuyển sinh TCCN trái quy chế hiện hành.  

 

Tìm hiểu quyết định cuối cùng với những sai phạm của trường Văn Hiến, Dân trí đã trao đổi trực tiếp với Thứ trưởng Bành Tiến Long. Thứ trưởng cho biết: “Với các kiến nghị của ban thanh tra đối với trường Văn Hiến, hiện Bộ đang tập hợp lại và trước mắt là giảm chỉ tiêu đào tạo CĐ lại”.

 

Đồng thời, Bộ sẽ nghiên cứu chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm với các tiêu chí xử lý đối với các trường không đủ tiêu chuẩn, theo đó nếu trường nào không đảm bảo chất lượng thì sẽ đóng cửa trường. Riêng đối với trường ĐH Văn Hiến, vì đã thông báo tuyển sinh rồi, các thí sinh đã làm hồ sơ rồi nên bây giờ phải làm sao chấn chỉnh quản lý đào tạo lại, sẽ chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh.

 

Cũng theo ông Long thì việc xây dựng tiêu chí sẽ từng bước một, nếu không đảm bảo được ngành đào tạo theo tiêu chí mở ngành đào tạo thì sẽ rút ngành đó. Bây giờ thì Bộ đang cho Vụ Đại học xây dựng lại các tiêu chí chứ không thể đóng trường một cách dễ như vậy được. Phải có một văn bản qui phạm pháp luật cụ thể.

 

Lê Phương