ĐH tiên tiến Việt - Pháp khai giảng khóa đầu tiên

(Dân trí) - Chiều 7/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đánh trống khai giảng tại Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), trường ĐH công lập quốc tế theo mô hình đại học xuất sắc đầu tiên tại Hà Nội.

 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (KHCN HN) là công  trình thiết thực chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là công trình biểu hiện sinh động và quyết tâm cao trong sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Pháp.

Theo Quyết định 2067/2009 QĐ-TTg ngày 9/12/2009, Trường ĐH KHCN HN được thành lập. Đây là một trong 4 trường đại học công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT, được Chính phủ bảo trợ và xúc tiến tìm đối tác chiến lược. Cộng hòa Pháp là quốc gia cam kết sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn thông qua hợp tác chiến lược với ĐH KHCN HN.

ĐH KHCN HN là đại học nghiên cứu, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mô hình đào tạo tiên tiến, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. ĐH KHCNHN giảng dạy bằng tiếng Anh và học thêm tiếng Pháp, sau khi ra trường, ngoài chuyên ngành đào tạo của mình, học viên còn sử dụng được 2 ngoại ngữ.

Với số vốn giai đoạn đầu Chính phủ Việt Nam đầu tư là 100 triệu USD và 100 triệu euro do Chính phủ Pháp hỗ trợ. Trường sẽ là đầu mối để liên kết giảng dạy và đào tạo đại học chất lượng cao với các đại học lớn và có truyền thống của Pháp. Thông qua các Liên minh đào tạo gồm hơn 60 trường ĐH và tổ chức nghiên cứu của Pháp và Việt Nam, USTH tập hợp các chuyên gia hàng đầu của Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ. Trường cấp bằng liên thông Pháp - Việt cho phép sinh viên khả năng tiếp tục học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

Năm học 2010-2011, trường tuyển sinh khóa đầu tiên với một lớp hệ cử nhân Khoa học và công nghệ với 40 chỉ tiêu và hai lớp thạc sĩ chính quy chuyên ngành Công nghệ Sinh học - Dược học và Khoa học Vật liệu - Công nghệ Nano (mỗi lớp 25 chỉ tiêu). Dự kiến đến năm 2020, USTH sẽ tiếp nhận 8000 sinh viên.

GS.Pierre Sebban, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mô hình trường ĐH này đã phát triển rộng rãi trên thế giới, đặc biệt là ở Pháp. Trường ĐHKH CN HN sẽ trở thành một trường ĐH theo chuẩn quốc tế và độc đáo ở Việt Nam.

Trụ sở của ĐH KHCN HN giai đoạn 2009-2012 đặt tại 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ sở chính sẽ được xây dựng trên diện tích 83,69ha đất và 6,28ha mặt hồ trong Khu Giáo dục đào tạo của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội.

Hồng Hạnh