ĐH Teikyo Lorreto Heights sẽ mở phân hiệu tại Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 17/2, tại Hà Nội, Tập đoàn giáo dục Teikyo Nhật Bản đã thăm, làm việc với ĐH Quốc gia Hà Nội và ký kết đào tạo với Trung tâm ETC về việc hợp tác đào tạo chất lượng cao tại Việt Nam.

Theo đó, ĐH Teikyo Lorreto Heights sẽ tiến hành triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao ở các cấp tại Việt Nam. Trong thời gian tới, ngoài chương trình chuyển tiếp sinh viên giữa 2 bên, Đại học Teikyo Lorreto Heights sẽ hợp tác và tiến tới có thể mở phân hiệu của Đại học Teikyo Lorreto Heights tại Việt Nam.

Teikyo là một trong những tập đoàn giáo dục lớn nhất thế giới với tổng tài sản hơn 6 tỷ USD. Tập đoàn Teikyo sở hữu 3 ĐH lớn ở Nhật Bản, trong đó có ĐH Teikyo, 5 trường cao đẳng và 8 trường dạy nghề ở Nhật, một số bệnh viện, trung tâm nghiên cứu và một số đại học tại châu Âu, châu Á và Mỹ, trong đó có ĐH Teikyo Loretto Heights (TLHU), Mỹ.

ĐH Teikyo Lorreto Heights nằm trong danh sách các trường đại học tốt nhất của Mỹ do Tạp chí US News xếp hạng, trường có mạng lưới trường liên kết với trên 50 trường thành viên trên thế giới.

Phát biểu tại lễ ký kết, chủ tịch Tập đoàn, tỷ phú Yoshihito Okynaga cho biết: “Sẽ thống nhất với Trung tâm ETC về triển khai các chương trình hợp tác đào tạo, trong đó có đào tạo cấp thạc kỹ quản trị kinh doanh. Nội dung giảng dạy sẽ được giữ nguyên như ở Mỹ, song có sự điều chỉnh phù hợp điều kiện học tập ở Việt  Nam, đặc biệt là điều chỉnh mức chi phí hợp lý bởi mức học phí tại Mỹ rất cao.

Theo đó, Teikyo sẽ hỗ trợ học bổng cho SV Việt Nam sang học tại Mỹ cũng như các nước khác hoặc có các hình thức trao đổi SV để giảm chi phí đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi về chi phí ăn ở, sinh hoạt, học tập cho SV Việt Nam, đưa ra các gói học tập hợp lý cũng như giới thiệu cho SV Việt Nam làm việc ngắn hạn...

 H.H