ĐH Huế tuyển thẳng người nước ngoài vào học

(Dân trí) - Ngày 11/4, tin từ ĐH Huế cho biết vừa có thông báo việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của khối ĐH Huế trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013, với chỉ tiêu không hạn chế.

Đáng chú ý, thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tại các trường ĐH thuộc ĐH Huế sẽ được chấp nhận tuyển thẳng sau khi bảo đảm các yêu cầu thẩm định về kết quả học tập cấp THPT (học bạ hoặc bảng điểm), sức khỏe (có giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm y tế hoặc BV cấp huyện trở lên xác nhận, tài chính, trình độ tiếng Việt (do Trường ĐH Ngoại ngữ Huế tổ chức hoặc Chứng chỉ tiếng Việt bậc sơ cấp trở lên) và kiến thức (căn cứ vào kết quả kiểm tra).

ĐH Huế tuyển thẳng người nước ngoài vào học trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013.

ĐH Huế tuyển thẳng người nước ngoài vào học trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013.

Các thí sinh khiếm thị trong nước, nếu kết quả học tập 3 năm THPT đạt Trung bình khá trở lên và đủ sức khỏe sẽ được xét tuyển thẳng vào các ngành khối C của ĐH Khoa học hay Khoa Luật thuộc ĐH Huế.

Ngoài ra, các đối tượng như thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào đúng ngành hay ngành gần môn mà thí sinh đoạt giải. Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào ngành Cao đẳng của ĐH Nông lâm Huế hay ngành gần môn mà thí sinh đoạt giải.

Riêng các ngành thuộc khối H, M, V, ĐH Huế không tuyển thẳng. Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh dị tật, dị hình, nói ngọng, nói lắp. Các ngành giáo dục thể chất (khối T) yêu cầu thí sinh có thể hình cân đối, nam cao trên 1m65 và nặng 45kg trở lên, nữ cao trên 1m55 và nặng 40kg trở lên.

Đại Dương