ĐH Công nghiệp Việt Trì: Điểm thi cao hơn năm trước

(Dân trí) - Tối 21/7, ĐH Công nghiệp Việt Trì chính thức công bố điểm thi tuyển sinh năm 2012. So với năm trước thì mặt bằng điểm thi năm nay có cao hơn chút ít. Trường có 2 thủ khoa đều đạt 20,5 điểm (sau khi làm tròn). Cả hai thí sinh đều dự thi khối B.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2019/Cong-bo-diem-thi-DH-CD-2012.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Công bố điểm thi ĐH, CĐ 2012</b></a>

Thủ khoa đầu tiên là thí sinh (TS) Nguyễn Thị Phương , SBD 3443 đăng ký vào ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường. Thủ khoa còn lại là TS Nguyễn Việt Hưng, SBD 3267 dự thi ngành Hóa phân tích.

TS có điểm cao nhất khi dự thi vào ĐH Công nghiệp Việt Trì là Nguyễn Hương Giang, SBD 4057 dự thi khối D1 đạt 21,0 điểm. Tuy nhiên TS này đăng ký dự thi nhờ để xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.
Thí sinh tham dự kì thi ĐH 2012

Thí sinh tham dự kì thi ĐH 2012

So với năm 2011 thì mặt bằng điểm thi năm nay của trường khá hơn. Trong tổng số 534 TS có tổng điểm 3 môn đạt từ 13.0 điểm trở lên thì có đến 440 TS đăng ký nguyện vọng vào trường, số còn lại đăng ký dự thi nhờ. Con số này đã gấp hơn 2 lần so với năm 2011.

Mặc dù mặt bằng điểm thi cao hơn năm trước nhưng với chỉ tiêu ĐH là 1.500 nên chắc chắn điểm chuẩn sẽ vẫn ở mức ngang với điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Trường sẽ còn nhiều chỉ tiêu ĐH để xét tuyển các NV kế tiếp.

Như vậy tính đến thời điểm này đã có 23 trường ĐH công bố điểm thi. Sang tuần (23/7), hàng loạt các trường ĐH sẽ công bố điểm thi các bạn TS chú ý theo dõi Dân trí thường xuyên để biết kết quả của mình sớm nhất.

Ngay bây giờ TS có thể tra cứu kết quả điểm thi của 23 trường ĐH tại đây.

N.H