ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn tuyển thẳng HSG Quốc gia

(Dân trí) - Mùa tuyển sinh 2007, ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn tuyển thẳng những học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia vừa qua. Tuy nhiên, những đối tượng này phải đăng kí dự thi vào trường và có tổng điểm 3 môn dự thi cao hơn mức điểm sàn thì mới được tuyển thẳng.

Và cũng giống như những sinh viên khác, các đối tượng được tuyển thẳng cũng phải học hết năm thứ 1 mới phân khoa, phân ngành cụ thể.

Riêng đối với các học sinh đoạt giải môn Anh văn trong kỳ thi HSGQG và thi khối D vào ĐH Bách khoa Hà Nội, đủ điểm sàn sẽ được tuyển thẳng vào ngành Tiếng Anh Khoa học công nghệ.

Cách thức làm hồ sơ tuyển thẳng vẫn như các năm trước đây. Thí sinh có thể tham khảo tại đây.

Đối với học sinh đoạt giải môn Sinh vật, nếu đạt điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh khối A vào ĐH Bách khoa Hà Nội thì sẽ được tuyển thẳng vào ngành Công nghệ sinh học và thực phẩm.

Bên cạnh đó, tất cả các học sinh đoạt giải trong kỳ thi HSG quốc tế nếu có nguyện vọng vào ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ được tuyển thẳng mà không cần phải tham dự kỳ thi tuyển sinh.

Theo thống kê sơ bộ của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ở mỗi kì tuyển sinh có khoảng gần 100 học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào trường và trong quá trình theo dõi học tập các em đều có tư duy, năng lực tốt và vẫn tiếp tục phát huy được khả năng của mình ở bậc ĐH.

Như vậy, ĐH Bách khoa Hà Nội là trường đầu tiên công bố công khai về việc vẫn tiếp tục tuyển thẳng HSGQG.

N.H