Đèn Đom Đóm - Hành trình thắp sáng tương lai

Những viên gạch đầu tiên đã được chở đến trường Trần Thới - huyện Cái Nước - Cà Mau trong suốt những ngày gần đây. Một ngôi trường mới đang bắt đầu được xây dựng bằng thiện chí và đóng góp của nhóm sinh viên đến từ Hà Lan - nhóm Young Waves.

Young Waves là một dự án về nhân sự của tập đòan Friesland Foods Hà Lan được khởi động từ năm 2005-với thành viên là những nhân viên tập sự được tập đòan Friesland Foods tuyển chọn và huấn luyện theo kiểu “vừa học vừa làm” với ba ngày làm việc và 2 ngày tới trường trong một tuần. Sau khi được tuyển chọn vào dự án nhân sự này và trải qua một thời gian học tập và huấn luyện, nếu đạt yêu cầu, họ sẽ được tuyển dụng để làm việc như một nhân viên chính thức.

“Một trong những nét văn hóa của Friesland Foods mà chúng tôi có ấn tượng đầu tiên đó là Qũy khuyến học Đèn Đom Đóm" - một sinh viên thuộc nhóm Young Waves cho biết. Dù cách biệt về văn hóa và khỏang cách địa lý, dù Qũy học bổng Đèn Đom Đóm là một dự án cộng đồng chỉ được thực hiện riêng ở Việt Nam thì câu chuyện cậu bé Mạc Đĩnh Chi nhà nghèo vượt khó cùng với tinh thần chia sẻ, tương trợ của quỹ khuyến học Đèn Đom Đóm đã gây ấn tượng mạnh với họ. Vì thế, ngòai giờ làm việc, họ còn được giao nhiệm vụ gây quỹ để đóng góp vào Qũy khuyến học Đèn Đom Đóm nhằm giúp đỡ những em học sinh Việt Nam nghèo hiếu học.

Qũy khuyến học Đèn Đom Đóm được thành lập từ năm 2002 là một chương trình vì cộng đồng của công ty Friesland Food Dutch Lady Việt Nam. Trong bảy năm họat động vừa qua, Quỹ đã trao tặng hàng chục ngàn suất học bổng cũng như xây tặng các em học sinh nghèo vượt khó 5 ngôi trường trên toàn quốc để giúp các em tiếp tục đến trường.

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những sinh viên thuộc nhóm Young Waves này thực hiện các họat đồng tuyên truyền, quyên góp như một trong trào nhằm mục đích gây quỹ. Và chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền mà họ thu về đã là 14,500 Euro. Nhân dịp này, ban giám đốc của Friesland Foods cũng tặng thêm 14,500 Euro nữa để gửi về Việt Nam. Với số tiền trên, công ty Friesland Foods Dutch Lady Việt nam đã quyết định chọn trường Trung học cơ sở Trần Thới, Huyện Cái Nước, Cần thơ - một huyện nghèo thuộc miền Tây Nam Bộ để xây dựng và trao tặng cho các thầy cô cũng như các em học sinh một ngôi trường mới.

Ông Jan Bles-tổng giám đốc công ty Friesland Foods Dutch Lady Vietnam cho biết: “sự đóng góp của nhóm Young Waves và công ty mẹ Friesland Food trong việc xây dựng ngôi trường mới này cho thấy tinh thần tương thân tương ái của quỹ khuyến học Đèn Đom Đóm đã không chỉ dừng lại trong lãnh thổ Việt Nam mà còn bay đi rất xa, tạo nên động lực và sự đồng cảm với những nhân viên của Friesland Foods trên tòan cầu để họ cùng đóng góp, sẻ chia và giúp đỡ những trẻ em nghèo Việt Nam có thêm nhiều hơn nữa cơ hội được đến trường, được học tập”.

PV