ĐBSCL: 170 tân sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”

(Dân trí) - Tối 15/9, Trường ĐH Cần Thơ phối hợp cùng Thành Đoàn Cần Thơ và báo Tuổi trẻ tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2010 cho 170 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đậu điểm cao vào các trường ĐH và có lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Đây là những sinh viên đến từ 11 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL: Long An, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu và TP Cần Thơ đã trúng tuyển vào các trường ĐH TPHCM và ĐH Cần Thơ. 

Mỗi suất học bổng là 5 triệu đồng được trích từ Giải Golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường” năm 2010 do Công ty Phân bón Bình Điền tổ chức.

ĐBSCL: 170 tân sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” - 1
Các tân sinh viên nhận học bổng Tiếp sức đến trường.

Tại buổi lễ trao học bổng, các sinh viên được xem một số phóng sự về những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Như trường hợp của em Trương Thị Huỳnh Mai (18 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Cha em bỏ đi khi còn trong bụng mẹ, sau đó, mẹ bị tâm thần phân liệt, em sống với bà ngoại ở một cái chòi nhỏ. Rồi bà ngoại mất và 4 tháng sau mẹ cũng mất, em trở thành cô bé mồ côi nhưng em vẫn cố gắng học tập và nhiều năm liền là học sinh giỏi. Em đã thi đậu ngành Tài chính của Trường ĐH Cần Thơ với số điểm 18,5.

ĐBSCL: 170 tân sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” - 2
Hoàn cảnh của em Trương Thị Huỳnh Mai gây xúc động cho nhiều người có mặt tại buổi lễ trao học bổng.

170 tân sinh viên là 170 hoàn cảnh riêng nhưng cái chung là các em đều nghèo, có em mồ côi cha, mẹ, gia đình làm thuê, làm mướn, nhà 2-3 người học đại học, nhiều em tự mình mưu sinh, kiếm sống và đi làm kiếm tiền để được đến trường…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Minh Giới - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ bày tỏ: “Các suất học bổng không lớn nhưng rất lớn về giá trị tinh thần. Các em đã vượt qua bao khó khăn để bước vào ĐH thì sau khi nhận học bổng, các em hãy cố gắng hơn nữa để hoàn thành chương trình ĐH và sau đó dùng kiến thức của mình để giúp ích cho xã hội”. 

Tin, ảnh: Huỳnh Hải