Đạt điểm sàn có thể học chương trình quốc tế

(Dân trí) - Ngày 8/8/2009, Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn đại học. Một cánh cửa học đại học khác cũng được mở ra với những thí sinh đạt điểm sàn là có thể theo học những chương trình quốc tế mà không phải qua thi tuyển.

 
Đạt điểm sàn có thể học chương trình quốc tế  - 1

(Ảnh minh họa)

  

Ưu thế cho thí sinh giỏi tiếng Anh

 

Hầu như những chương trình liên kết đào tạo của các trường đại học  đều yêu cầu khả năng tiếng Anh của các học sinh. Do đó, để vào các chương trình đào tạo quốc tế thì ngay từ bây giờ, các bạn trẻ nên chuẩn bị sẵn các chứng nhận trình độ tiếng Anh của mình. 

 

Bắt đầu từ  ngày 15/08 - 15/09/2009, trường ĐH Bách khoa TPHCM bắt  đầu nhận hồ sơ vào các lớp bán du học  Úc với các chương trình như: chương trình Adelaide đào tạo kỹ sư, chương trình Griffith đào tạo kỹ  sư xây dựng,  chương trình Queensland đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin…

 

Đối tượng xét tuyển là tất cả các thí sinh thi khối A, đợt tuyển sinh 2009 đạt điểm sàn, kể cả đã trúng tuyển. Một yêu cầu không thể thiếu là học sinh phải có khả năng theo học chương trình bằng tiếng Anh. Trình độ Anh văn tối thiểu ở mức khoảng 400 TOEFL hay 4.0 IELTS. Nếu không có các chứng nhận về trình độ tiếng Anh thì thí sinh có thể đăng ký tham gia thi kiểm tra trình độ đầu vào - thi trắc nghiệm môn Anh văn. Giai đoạn 1 của chương trình này có 5 học kỳ học tại cơ sở nội thành ĐH Bách khoa, học phí năm đầu khoảng 1.500 USD. Giai đoạn 2 học tại Úc thì học phí khoảng 13.000 USD/năm. 

 

Thi đại học là một lợi thế

 

Những chương trình liên kết đào tạo quốc tế thường tuyển thẳng các thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên. Trong khi đó, những học sinh THPT vẫn có thể được xét tuyển nhưng phải qua sơ tuyển. Chương trình bán du học Úc của ĐH Bách khoa TPHCM ở trên cũng như thế. 

 

Tại trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM cũng có nhiều chương trình tương tự, liên kết với ĐH Công nghệ H Công nghệ Auckland, New Zealand. Chương trình AUT 3,5 năm lấy bằng cử nhân sẽ được giảng dạy tại Việt Nam. 2 năm đầu học chương trình liên kết quốc tế,  1,5 năm sau học chương trình của ĐH H Công nghệ Auckland, do chính giảng viên của trường này dạy. Sinh viên được cấp bằng cử nhân Công nghệ thông tin do ĐH AUT cấp. 

 

Một cơ hội khác, tuy không dành cho thí sinh vừa đạt điểm sàn mà cao hơn; đó là phải đạt từ 21 điểm trở lên của tổng điểm 3 môn khối A. Nếu đạt được yêu cầu  này, thí sinh có cơ hội vào trường ĐH Việt - Đức VGU mới ra đời. Một điều thuận lợi khác nữa là VGU được phép nhận các thí sinh đã trúng tuyển NV1 vào các trường đại học khác. Trường ĐH này có một yêu cầu là các thí sinh đăng ký học ngành Kỹ thuật điện và Công nghệ thông tin phải tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra vào tháng 7/2009 vừa rồi. Các thí sinh đạt tổng điểm thi tuyển sinh đại học theo yêu cầu vào đầu tháng 8, có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào VGU, ngay cả khi họ đã đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường đại học khác. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 10/9/2009. Từ đầu tháng 8/2009, có thể tải mẫu đăng ký và hướng dẫn chi tiết quy trình đăng ký xét tuyển từ website của trường. 

 

Hiếu Hiền