Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp:Không điều chỉnh lần nữa!

(Dân trí) - Chỉ còn 5 hôm nữa là công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2008. Trước dư luận nóng về việc nhầm lẫn đáp án môn Vật lý, TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng GD khẳng định không điều chỉnh đáp án môn Vật lý lần nữa.

Trao đổi với báo chí vào chiều nay 10/6, ông Ninh cho biết: Sự nhầm lẫn về đáp án câu 5 (mã đề 478), đề thi môn Vật Lý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008, Bộ GD&ĐT đã đưa ra phương án điều chỉnh và kết luận:

Thứ nhất: Đề thi hoàn toàn chính xác, không có sai sót, trong khuôn khổ chương trình THPT.

Thứ hai: Đáp án câu 5 mã đề 487 (hay câu có nội dung tương đương trong các mã đề còn lại của đề thi thuộc chương trình không phân ban và phân ban) có nội dung:

“Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: Biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là:

A. Vận tốc truyền sóng

B. Tần số sóng

C. Biên độ sóng

D. Bước sóng

Ban đầu, chọn đáp án là phương án C. Nay sửa lại thành phương án B, vì lý do:

- Biên độ sóng là biên độ của dao động cưỡng bức, nó phụ thuộc vào tần số sóng.

- Với một sóng xác định thì tần số không đổi (SGK Vật lí lớp 12 trang 30 dòng 10 từ dưới lên): “Tại mọi điểm mà sóng cơ học truyền qua, các phần tử vật chất dao động với cùng một chu kì, bằng chu kì dao động T của nguồn sóng. Chu kì chung của các phần tử vật chất có sóng truyền qua được gọi là chu kì dao động của sóng và lượng nghịch đảo f = 1/T được gọi là tần số dao động của sóng”

- Bước sóng và vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào nhau theo hệ thức v=f.λ

Vì vậy, đáp án của câu trắc nghiệm này được khẳng định là phương án B: “Tần số sóng”, phù hợp với Chương trình giáo dục THPT hiện hành.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điều chỉnh đáp án, vẫn còn những ý kiến khác nhau tranh luận xung quanh vấn đề này. Vậy Bộ GD&ĐT đã chính thức đưa ra kết luận cuối cùng chưa, hay vẫn còn tiếp tục điều chỉnh?

Bộ GD&ĐT đã chính thức điều chỉnh đáp án theo Công văn số 536/KTKĐCLGD ngày 4/6/2008. Đến nay, các Sở GD&ĐT đã chấm thi trắc nghiệm môn Vật lí theo đúng phương án đã được hướng dẫn mà không có ý kiến gì khác.

Giả sử trong đề thi trắc nghiệm có một câu sai hoàn toàn, việc xử lý sẽ ra sao?

Ngay cả đối với môn thi tự luận, nếu có một bộ phận đề sai (nhưng ứng với số điểm không lớn), phương pháp điều chỉnh sẽ là: bỏ phần sai, tính lại thang điểm để chấm.

Thông thường, với môn thi trắc nghiệm, sau khi quét toàn bộ số bài thi, nếu thống kê thấy có một vài câu kém chất lượng, người ta có thể bỏ những câu đó trước khi chấm chính thức với thang điểm tuyệt đối cho những câu còn lại.

Xin cảm ơn ông!

Hồng Hạnh (ghi)