Hội Khuyến học Quảng Nam:

Đã có gần 70 ngàn gia đình đạt tiêu chí “Gia đình hiếu học”

(Dân trí) - Tiến tới Đại hội Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ IV (2012-2017) sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 đến, Ban chấp hành hội nhiệm kỳ III (2007-2012) đã có báo cáo về tình hình khuyến học trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Bà Phạm Thị Minh Chiến - Chủ tịch Hội khuyến học Quảng Nam nhiệm kỳ III (2007 - 2012) cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội và hội viên có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, hệ thống tổ chức Hội phủ kín các địa bàn khu dân cư trên toàn tỉnh, thể hiện vai trò nòng cốt liên kết các tổ chức, các lực lượng xã hội trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã đem lại kết quả cụ thể, thiết thực đáp ứng được yêu cầu của hoạt động Hội.
 
Đã có gần 70 ngàn gia đình đạt tiêu chí “Gia đình hiếu học”
Tỉnh Hội trao giấy khen và phần thưởng đến các em học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học 2011-2012.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 100% Hội khuyến học huyện, thành phố và 3 Hội khuyến học trường trực thuộc; có 242 Hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 4.793 chi hội, Ban khuyến học… với tổng số gần 170 ngàn người (chiếm 12% dân số toàn tỉnh).

Công tác xây dựng xã hội học tập được phát triển mạnh mẽ với các hoạt động khuyến học trong nhà trường được gắn chặt chẽ với phong trào thi đua của Hội. Các cấp Hội đã tổ chức vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” cùng lúc với “Tháng 9 khuyến học” kịp thời xét học bổng, hỗ trợ cho các học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện tham gia học tập vào đầu năm học mới.

Ngoài việc chỉ đạo thực hiện phong trào, tỉnh Hội đã huy động và tiếp nhận được các nguồn kinh phí tài trợ từ các chương trình dự án học bổng dài hạn của nước ngoài như Chương trình hỗ trợ học tập (SHELL); Chương trình dự án hỗ trợ học sinh nghèo tốt nghiệp THCS lên bậc THPT và TCCN dựa vào kết quả đầu ra (GPOBA) của WB tài trợ; Chương trình dự án đào tạo nhân viên quản lý mạng (IT) cùng với các loại học bổng khác và nguồn lãi từ tiết kiệm của các loại quỹ như Học bổng Đất Quảng, học bổng Chan Chu…

Trong các năm qua, Quỹ học bổng đã huy động được hàng chục tỉ đồng và xét cấp gần 20 ngàn xuất học bổng, khen thưởng cho học sinh, sinh viên.

Là một tỉnh nghèo của cả nước, Quảng Nam chú trọng phát triển công tác khuyến học ngoài nhà trường, trong đó xác định “Gia đình hiếu học” là nền tảng để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.
Các em thi đỗ thủ khoa và á khoa vào các trường ĐH trong kỳ thi vừa qua được trao thưởng.
Các em thi đỗ thủ khoa và á khoa vào các trường ĐH trong kỳ thi vừa qua được trao thưởng.

Tại một số địa phương, các huyện Hội sắp xếp chọn nhóm hộ theo trình độ văn hóa, tổ chức đăng ký gia đình hiếu học tú tài, gia đình hiếu học đại học như các Hội khuyến học Thăng Bình, Duy Xuyên…

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Hội đã hai kỳ gặp mặt biểu dương khen thưởng gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 20 năm xây dựng và phát triển Hội Khuyến học Quảng Nam; qua đó phát huy nhân rộng phong trào trên toàn tỉnh và tạo đà đẩy mạnh phong trào gia đình hiếu học ngày càng phát triển số lượng và chất lương.

Đến nay, qua 5 năm phấn đấu đã có gần 70 ngàn gia đình đăng ký và đã xét chọn công nhận đạt tiêu chí “Gia đình hiếu học”.

Song song đó là xây dựng phong trào dòng họ hiếu học. Hiện nay, trên toàn tỉnh Quảng Nam có gần 1.700 Ban khuyến học dòng họ (tăng 99,7% so với nhiệm kỳ II) và đã công nhận đạt tiêu chí các cấp 905 dòng học hiếu học.

Các dòng họ có thành tích xuất sắc tiêu biểu như tộc Quách, Huỳnh ở huyện Đại Lộc; tộc Nguyễn Hữu, Lê Viết, Nguyễn Trọng ở huyện Điện Bàn; tộc Bhơ ríu ở huyện Đông Giang…

Ngoài ra, tỉnh Hội cũng quan tâm phát triển Trung tâm học tập cộng đồng. Đây là hoạt động giáo dục ngoài nhà trường được thành lập ở xã, phường, thị trấn hoạt động theo phương thức “cần gì học nấy” tạo điều kiện học tập cho mọi người nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Đến nay, cả tỉnh đã phát triển được 177/244 xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng, một số Trung tâm học tập cộng đồng phát triển rất tốt.

Nhìn chung, qua 5 năm hoạt động, nhiệm kỳ III của Hội khuyến học Quảng Nam dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Đây cũng là nơi nhận được rất nhiều chia sẻ của rất nhiều các mạnh thường quân, các doanh nghiệp… Qua Hội, nhiều em học sinh sinh viên khó khăn cũng đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời để không phải bỏ học giữa chừng.

Chủ tịch Hội, bà Phạm Thị Minh Chiến tâm sự: Hy vọng trong nhiệm kỳ đến, Hội khuyến học Quảng Nam tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài hướng đến xây dựng Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 như Nghị quyết của Tỉnh ủy đã xác định.

Công Bính