Cùng tham dự Ngày hội “Bé yêu Mũ bảo hiểm”

Hoa hậu Mai Phương Thúy, ca sỹ Thanh Bùi, ca sỹ Phương Vy Idol, MC kiêm diễn viên điện ảnh Phan Anh, MC Nguyên Khang và nhóm nhạc 365 sẽ cùng góp mặt trong Ngày hội “Bé yêu Mũ bảo hiểm” vào sáng ngày 24/3 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11.

Ngày hội do Quỹ Phòng Chống Thương Vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông (Ban ATGT) và Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD & ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

Đây là một trong những chương trình nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ em thông qua những hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích về chủ đề an toàn giao thông. Dự kiến, chương trình sẽ thu hút khoảng gần 5.000 người gồm học sinh và các bậc phụ huynh, đại diện các cơ quan chức năng và các đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ.

Cùng tham dự Ngày hội “Bé yêu Mũ bảo hiểm”
 
Cùng tham dự Ngày hội “Bé yêu Mũ bảo hiểm”
 Ngày hội sẽ có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Mai Phương Thúy, ca sỹ Thanh Bùi...

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Giai đoạn 2 của Chiến dịch Quốc gia “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm”, Ngày hội “Bé yêu mũ bảo hiểm” được tổ chức với nhiều hoạt động vui chơi mang tính giáo dục bổ ích, thiết thực cho các em học sinh và phụ huynh. Các bé sẽ có cơ hội gặp gỡ, tham gia trò chơi, học cách đội và bảo quản mũ bảo hiểm cũng như giao lưu với các nghệ sỹ nổi tiếng về chủ đề an toàn giao thông. Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan chức năng sẽ trao tặng kỷ niệm chương cho những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em tại Việt Nam, đồng thời, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động vì sự an toàn của trẻ em khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, các học viên đến từ Soul Dance Academy sẽ tổ chức Flashmob - nhảy tập thể cùng mũ bảo hiểm với những vũ điệu vui nhộn nhằm cổ động việc đội mũ bảo hiểm cùng các em học sinh và các vị phụ huynh.    

Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Trưởng ban Chuyên trách, Ban An toàn giao thông TPHCM cho biết: “Thành phố đã đạt được kết quả rất khả quan sau khi thực hiện Giai đoạn 1 Chiến dịch “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm”; tỷ lệ đội mũ bảo hiểm như quan sát tại các trường tiểu học đã tăng từ 22% lên 50%. Đặc biệt có nơi lên đến 60 - 70%. Ngày hội “Bé yêu mũ bảo hiểm” là một trong những hoạt động đầu tiên trong Giai đoạn 2 của chiến dịch để duy trì và nâng cao hơn nữa tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn tại thành phố”.