Con thương bệnh binh được ưu tiên như thế nào?

(Dân trí) - Bệnh binh mất sức 48% thuộc đối tượng ưu tiên nào? Đại học An ninh và Học viện Quản lý giáo dục có tuyển thẳng? Vấn đề liên quan đào tạo văn bằng 2 và hệ tại chức?…

Hỏi: Em gái em năm nay thi ĐH và bố mẹ em là bệnh binh mất sức 48%, vậy em gái em thuộc diện ưu tiên nào? (moitinhconvotan_tn2004@yahoo.com)

 

* Trả lời:

 

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 thì bố mẹ em là bệnh binh mất sức lao động dưới 81 % nên thuộc Nhóm ưu tiên 2 đối tượng 06. Khi thi ĐH được cộng tối đa điểm ưu tiên đối tượng là 1 điểm.

 

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Có thể lấy kết quả thi CĐ (14-15/7) để đăng ký xét tuyển vào học các trường Cao đẳng không tổ chức thi hay không? Đăng ký như vậy có được coi như nguyện vọng 1 để xét vào trường Cao đẳng này không? (xuanbinh56@yahoo.com)

 

Các trường CĐ không tổ chức thi chỉ xét tuyển từ các thi sinh tham dự kì thi ĐH đợt 1 (4-5/7) và đợt 2 (9-10/7) theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT.

 

Kì thi CĐ năm 2007 lần đầu tiên áp dụng thi hai chung: chung thời gian thi, chung đề thi. Các trường CĐ tổ chức thi không áp dụng xét tuyển chung, nghĩa là thi tại trường CĐ nào chỉ được sử dụng kết quả tuyển sinh tham gia xét tuyển ở trường CĐ đó.

 

Do đó không thể lấy kết quả thi CĐ để đăng kí vào các trường cao đẳng không tổ chức thi hoặc các trường CĐ tổ chức thi.

 

Hỏi: Trường ĐH An ninh Nhân dân và Học viện Quản lý giáo dục có chế độ ưu tiên cụ thể gì cho học sinh đạt giải trong kì thi HSG Quốc gia năm 2007 không? Nếu có thì chế độ ưu tiên đó có kèm theo điều kiện là học sinh phải tốt nghiệp loại khá không? (dorzi_1808@yahoo.com)

Cho đến thời điểm này, trường ĐH An ninh Nhân dân chưa có thông báo chính thức nào về việc có ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi quốc gia hay không. Tuy nhiên, các năm trước đây trường đều có ưu tiên đối với học sinh giỏi quốc gia khi thi vào trường.

 

Theo thông tin từ Học viện Quản lý giáo dục thì năm 2007 trường sẽ ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2007. Để được hưởng ưu tiên bắt buộc em phải dự thi tuyển sinh vào trường và có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không môn nào bị điểm 0.

 

Hỏi: Em rất muốn học khoa Trung Văn nhưng môn Toán của em lại rất yếu, vậy em có thể thi môn khác thay thế môn Toán được không? Trường nào có đào tạo môn Trung Văn? Nếu phải thi môn Toán thì thi trắc nghiệm hay thi theo kiểu tự luận? (pengyoutaiwan@yahoo.com)


Em không thể thay thế môn thi của một khối thi bằng một môn khác không nằm trong quy định của khối thi.

 

Do em muốn học ngành Trung Văn nên phải tham dự thi khối D4. Khối nay bao gồm các môn: Toán, Văn, Trung Văn. Do đó em không thể thay thế môn Toán bằng môn khác.

Có khá nhiều trường đào tạo ngành Trung Văn như ĐH Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội…

 

Năm 2007, môn Toán vẫn thi theo hình thức tự luận. Dự kiến năm 2008 môn Toán sẽ được thay thế  thi bằng hình thức trắc nghiệm.

 

Hỏi: Bố em là thương binh hạng 4/4. Do trước đó bố em làm thất lạc giấy tờ chứng nhận thương binh nên lúc làm hồ sơ đăng kí dự thi em không ghi mục đối tượng ưu tiên. Nay đã tìm được thẻ thương binh, vậy em có được bổ  sung vào hồ sơ không? Cần phải có những giấy tờ  gì, cách thức bổ  sung như thế nào? (funny_lass89@yahoo.com)

 

Em hoàn toàn được bổ sung vào hồ sơ ĐKDT vào ngày làm thủ tục đăng kí dự thi.

Khi đến làm thủ tục đăng kí dự thi em phải mang theo phiếu số 2 của hồ sơ ĐKDT cũng những giấy tờ chứng nhận bố em là thương binh.

 

Tại đây, em sẽ được cán bộ tuyển sinh hướng dẫn điều chỉnh lại hồ sơ ĐKDT.

 

Hỏi: Khoa Kinh tế đối ngoại  khối A của trường Đại Học Ngoại Thương có chỉ tiêu tuyển bao người? Nếu không đủ điểm vào khoa đăng ký thì có được chuyển xuống khoa thấp điểm hơn không? Và ngược lại đăng ký khoa điểm thấp nhưng thi đạt điểm cao thì có được chuyển lên khoa cao hơn không? (o0yugi0o@gmail.com)

 

Theo thông tin từ Phòng đào tạo trường ĐH Ngoại thương thì trường không công bố chỉ tiêu cho từng ngành mà sẽ lấy điểm mặt bằng vào trường sau đó sẽ cân nhắc chỉ tiêu sau.

Nếu em đủ điểm vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng kí trước đó thì sẽ được đăng kí nguyện vọng xuống các ngành thấp hơn cùng khối thi và còn chỉ tiêu.

 

Việc đăng kí ngành có điểm thấp sau đó đăng kí lên học ngành có điểm cao là không được phép (cho dù em thừa điểm vào ngành này).

 

Hỏi: Tôi đã tốt nghiệp CĐSP Hà Tây khoa Sư phạm Lý, hiện đang dạy học tại một trường cấp 2. Bây giờ tôi muốn học lên đại học, vậy xin hỏi có những trường đại học nào đào tạo tại chức không ạ? Nếu có thể xin cho tôi biết thông tin cụ thể. (giaclunht@yahoo.com)

 

Hầu hết các trường ĐH đều đào tạo tại chức. Do bạn không yêu cầu cụ thể thông tin của trường nào nên Ban tư vấn khó có thể cho bạn những hỗ trợ chính xác.

 

Để biết thông tin cụ thể, bạn có thể liên hệ trực tiếp với các Khoa tại chức của các trường ĐH.

 

Hỏi: Em hiện đang học trung cấp kế toán Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM nhưng em muốn thi lại trường đại học ở TPHCM. Em xin hỏi là em có thể nộp hồ sơ muộn và có thể thi lại đươc không? Em có cần sự đồng ý của thầy hiệu trưởng hay không? Thời gian này em bận nên chưa thể gửi hồ sơ về nhà được. Vậy em phải làm sao? (hoahong2932000@yahoo.com)

 

- Thời hạn nộp hồ sơ ĐKDT tại các Sở GD-ĐT đã kết thúc. Tuy nhiên TPHCM vừa được cho phép thu hồ sơ tới ngày 15/4. Em cần làm hồ sơ gấp và nộp ngay cho Sở GD-ĐT TPHCM.

 

Ngoài ra từ ngày 11/4 đến hết ngày 17/4 em có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho trường mình ĐKDT. Sau các khoảng thời gian trên, thí sinh không còn cơ hội để nộp hồ sơ năm 2007.

 

- Theo Ban tư vấn thì em nên xin phép Ban giám hiệu nhà trường trước khi ĐKDT để thuận tiện cho việc rút giấy tờ hồ sơ sau này.

 

- Hồ sơ ĐKDT không nhất thiết phải xin dấu xác nhận tại địa phương, em có thể xin dấu xác nhận tại nơi mình đăng kí tạm trú tạm vắng.

 

Hỏi: Em hiện đang học ĐH Công nghệ thông tin, ngành Mạng máy tính và truyền thông thì liệu ra trường cơ hội việc làm thế nào? Thị trường có cần nhiều nhân lực không? (momrong1987@gmail.com)

Ngành Mạng máy tính và Truyền thông là ngành nhằm giúp SV nắm vững kiến thức cơ bản về chuyên môn; đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng, có khả năng thiết kế chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng máy tính và truyền thông. Có khả năng đảm nhận các chức năng tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một chuyên viên mạng máy tính.

Sau khi ra trường, SV có thể công tác ở các lĩnh vực: Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng; giảng viên Công nghệ thông tin ở các các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì và đảm bảo an ninh cho các hệ thống mạng máy tính và truyền thông trong các cơ quan, công ty, trường học...

Với các yêu thế này, ngành mạng máy tính và truyền thông đang thu hút đuợc khá nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài.

Thị trường nhân lực thì cần khá nhiều nhưng đòi hỏi kinh nghiệm và chuyên môn trong quá trình tuyển chọn là rất cao.

Hỏi: Tôi đã có bằng cao đẳng chính quy và bằng đại học tại chức. Bằng của tôi là sư phạm về CNTT do ĐHSP Hà Nội cấp, tôi muốn học thêm văn bằng hai liệu có được không? Và nếu có thì được học những trường nào? (khoadtkchy@gmail.com)

 

Theo quy chế đào tạo văn bằng 2 thì điều kiện để được học văn bằng 2 là đã có bằng tốt nghiệp đại học và có sức khoẻ tốt, không bị truy cứu hình sự… thì được đăng ký dự tuyển học bằng đại học thứ hai ( văn bằng 2).

 

Dựa theo quy chế này, bạn hoàn toàn được phép học văn bằng 2.

 

Việc đào tạo bằng đại học thứ hai chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc của Đại học Quốc gia, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng đối với các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc) ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính qui sau khi có ít nhất hai khoá chính qui của ngành đó tốt nghiệp.

 

Hiện nay rất nhiều trường đào tạo văn bằng 2. Do bạn tốt nghiệp hệ ĐH chuyên ngành CNTT (thi đầu vào trước kia là khối A) nên bạn có thể đăng kí học văn bằng 2 vào các ngành thi tuyển khối A của các trường trong kì thi tuyển sinh ĐH với điều kiện chuyên ngành đó có đào tạo văn bằng 2.

 

 Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007