Cơ hội học tập tại Anh đang mở rộng

(Dân trí) - Với 20 trường hàng đầu cử đại diện sang Việt Nam trong tuần này và hàng trăm trường khác quan tâm tới việc thu hút du học sinh Việt Nam, cơ hội học tập tại quốc gia giàu truyền thống giáo dục này ngày càng rộng mở.

Dân Trí đã có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Vân Thơ, Giám đốc Tập đoàn ISC-UKEAS về việc này. 

Được biết sắp tới ISC-UKEAS tổ chức triển lãm giáo dục tại Hà Nội và TPHCM, triển lãm lần này có điểm gì đặc biệt so với các triển lãm giáo dục khác, thưa bà?

Năm trước, ISC-UKEAS cũng đã tổ chức triểm lãm giáo dục tại Hà Nội và TPHCM, nhưng năm nay triển lãm sẽ quy mô hơn với số lượng trường tham gia tăng từ 11 lên 20 trường. Chất lượng cũng được nâng cao khi có thêm những trường xếp hạng cao tại Anh, ví dụ như Trường St. Andrews nằm trong Top 5. Ngoài ra, các trường sẽ dành những suất học bổng đặc biệt cho những sinh viên tham gia triển lãm và đăng ký sau triển lãm. Ví dụ, Trường đại học Westminster - London sẽ tặng những suất học bổng 50% học phí. Bên cạnh đó, triển lãm lần này sẽ có thêm sự tham gia của một số trường PTTH tại vương quốc Anh.

Xin bà cho biết triển lãm giáo dục này mang lại cơ hội gì cho những người tham gia?

Người tham gia có cơ hội tiếp cận thông tin chính xác có liên quan đến khóa học, yêu cầu đầu vào, thủ tục nộp hồ sơ, cách thức xin học bổng của các trường ĐH khác nhau cũng như hiểu thêm những khó khăn và thuận lợi khi đi học tại Anh để sinh viên có thể chuẩn bị tốt, tránh những cú sốc về văn hóa, rào cản về ngôn ngữ. Các bạn học sinh cũng sẽ có cơ hội phỏng vấn trực tiếp để đạt được những suất học bổng đặc biệt dành cho những sinh viên tham dự triển lãm. Ngoài ra, các bạn sẽ được ISC-UKEAS (đơn vị tổ chức) cung cấp khóa IELTS miễn phí 400 USD (TPHCM), hoặc khóa luyện phát âm chuẩn 200 USD (Hà Nội).

Cơ hội học tập tại Anh đang mở rộng - 1
Bà Lê Thị Vân Thơ, Giám đốc ISC-UKEAS.

Ngoài việc tổ chức triển lãm, lần này ISC-UKEAS còn tổ chức giao lưu trực tuyến trên Dân Trí và DTiNews. Xin bà cho biết sự kiện này sẽ tạo thuận lợi gì cho các sinh viên tiềm năng và gia đình của họ nói riêng, cũng như độc giả của Dân Trí và DTiNews nói chung?

Sinh viên và gia đình của họ có thể hỏi trực tiếp và được giải đáp ngay những băn khoăn của họ từ cách chọn chương trình học, yêu cầu đầu vào cho từng bậc học (PTTH, GCSE, Alevel hoặc đào tạo Đại học, cao học hay tiến sỹ), cách thức làm hồ sơ, hay đơn giản là việc lựa chọn nơi ở (ký túc xá hay thuê ngoài), chuẩn bị hồ sơ, xin visa... Những người tham gia sẽ là các chuyên gia tư vấn du học tại Anh với hơn 20 năm kinh nghiệm, đại diện của trường và cả những du học sinh đã từng học và hiện đang làm việc tại Việt Nam. Buổi giao lưu này sẽ giúp sinh viên và gia đình hình dung được bức tranh tổng thể về du học từ tâm lý chuẩn bị, những khó khăn ban đầu, những thích nghi tiếp theo khi bạn đến Anh, cơ sở vật chất của trường đại học, chương trình học, làm thế nào để học tốt và có thêm những người bạn mới...

Ngoài các sinh viên ra, những độc giả nói chung cũng sẽ có cái nhìn tốt hơn về nghề tư vấn du học và việc đi du học cũng như những ưu điểm trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục của một đất nước được cho là rất khó tính và đòi hỏi cao trong chất lượng giảng dạy và học tập.

Du học tại Anh có thuận lợi và thách thức gì so với các nước khác? 
 
Thuận lợi là chương trình học ngắn (master là 1 năm so với Mỹ 1,5 năm - 2năm); môi trường học tập an toàn, truyền thống, chương trình học hiện đại, mang tính thực tế (sinh viên có thể chọn các chương trình đào tạo  4 năm, có 1 năm đi thực tập); đòi hỏi tính tự lập, làm việc theo nhóm, có kế hoạch; chi phí ăn ở hợp lý (ngang bằng với chi phí tại Singapore); cơ sở vật chất phục vụ cho học tập (thư viện, phòng lab, phòng tự học…) được trang bị hiện đại; quan hệ thầy trò cởi mở. Tuy nhiên, có một số thách thức là kỳ tuyển sinh của năm 2010 có thay đổi về visa nên những học sinh học kém tiếng Anh thì không có khả năng đăng ký học dài; điểm  trung bình chung yêu cầu ngày một cao hơn và học phí ngày một tăng lên; việc làm part-time của sinh viên quốc tế không dễ để có thêm thu nhập hay mục tiêu để va chạm nhiều hơn, tốt cho công việc sau này.

Phản hồi của sinh viên Việt Nam đã và đang theo học ở Anh ra sao?

Số lượng visa do sứ quán Anh cấp ngày càng tăng cho du học sinh điều đó chứng tỏ nước Anh là một địa điểm lý tưởng cho việc đi du học. Sinh viên sang đó rất thích thú với việc tự học và mở rộng các mối quan hệ bè bạn, từ đó nhận được hỗ trợ nhiều trong cuộc sống, trong học tập. Thầy cô giáo tận tình hướng dẫn và mối quan hệ thầy trò thường không có khoảng cách. Chỉ có điều mọi việc đều phải có kế hoạch, chuẩn bị trước. Điều quan trọng sau khi quay trở về, sinh viên tự tin hơn, chủ động hơn trong cuộc sống. Bằng cấp của Anh có giá trị quốc tế, cơ hội việc làm sau khi quay trở về rộng mở. 

Tuy nhiên, do hệ thống giáo dục không tương đồng nên đối với các khóa học cao học, sinh viên học đại học tại Việt Nam thiếu kiến thức nền tảng, cở bản nên việc học cao hơn gặp nhiều khó khăn. Nhiều sinh viên đổ dồn vào một trường (do thích một địa điểm hoặc một số trường nhất định) cho nên việc thuê nhà trở nên khó khăn hơn. Sinh viên thích đến các thành phố lớn (một phần do chưa thích nghi, phần khác thành phố lớn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí) nên đã phân tán việc học hành, kết quả học tập không được như ý đối với một số học sinh.

Sinh viên cần lưu ý những gì khi tìm hiểu, đăng ký và bước chân sang Anh du học?  

Các bạn cần chọn đúng ngành học phù hợp với năng lực và khả năng tài chính của gia đình; chọn đúng thành phố phù hợp với cá tính của học sinh; chuẩn bị tốt tiếng Anh khi còn ở tại Việt Nam, sang bên kia nếu có đủ tiếng Anh vẫn nên tham gia một khóa học tiếng Anh ngắn hạn  (khoảng 4-6 tuần) nhằm nâng cao khả năng nghe, nói chuẩn và kỹ năng học (study skill). Các bạn cũng nên cố gắng cởi mở và hòa đồng với các sinh viên quốc tế và sinh viên Anh, họ sẽ hỗ trợ rất nhiều trong kinh nghiệm sống và học tập. Cần phát huy tính chủ động, tự lập và tham gia các hoạt động theo nhóm. Khi có khó khăn cần đối mặt và tìm hướng giải quyết.

Gia đình cần chuẩn bị những gì để hỗ trợ con em tốt nhất?

Cần rèn luyện cho con khả năng tự lập, sống xa nhà. Việc học tiếng Anh cần đầu tư sớm và theo thời gian. Gia đình cũng nên tôn trọng những quyết định mang tính cá nhân, có định hướng cho con trong việc lựa chọn ngành nghề; cần tìm hiểu kỹ và ra quyết định đi du học đúng thời điểm (phụ thuộc vào cá tính của con, bậc học…) tránh việc đi quá sớm hay quá muộn hoặc lựa chọn sai ngành nghề, hay trường học.

PV