Chương trình MBA hợp tác giữa SBS-EM và NEU
Trao đổi của Điều phối học thuật chương trình Cao học Việt Bỉ với Quản lý Solvey Brussels và Trường đại học Kinh tế quốc dân, cùng Phó giám đốc Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động
Xin ông cho biết vài nét về sự hợp tác giữa NEU và SBS-EM?
Ông Daniel Vanhoutte: Trước hết, đây là một trong số rất ít các chương trình MBA quốc tế ở Việt Nam được giảng dạy bởi 100% đội ngũ giáo sư giàu kinh nghiệm đến từ SBS-EM. Các giảng viên này đều có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của họ tại châu Âu, một số có uy tín trên phạm vi toàn cầu.
Chúng tôi cam kết thực hiện triết lý “We train the leaders of the nation” - (Chúng tôi đào tạo các nhà lãnh đạo cho quốc gia) bằng cách mang đến cho người học một chương trình vừa cung cấp các kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh (như hầu hết các chương trình MBA khác) vừa phát triển tư duy và kỹ năng lãnh đạo.
Ông Lương Viết Lộc: Trước khi lựa chọn chương trình MBA Việt Bỉ, tôi cũng đã tham khảo nhiều chương trình MBA hợp tác với các trường đại học nước ngoài khác tại Hà Nội và thấy rằng, so với các chương trình MBA có cùng đẳng cấp, chương trình này có mức chi phí phù hợp nhất. Sự phù hợp ở đây phải được đặt trong tương quan với chất lượng giảng dạy và sự danh tiếng của tấm bằng mà bạn có được từ một chương trình đào tạo.
Ông Daniel Vanhoutte: Để có được mức học phí như vậy là do cả SBS-EM và NEU đều không nhằm mục tiêu lợi nhuận.
Bắt đầu từ khóa 9, chúng tôi đã xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn với mục tiêu khẳng định chương trình MBA Việt Bỉ là chương trình có chất lượng và uy tín hàng đầu Việt Nam. Điều này cho thấy tâm huyết của những người làm chương trình muốn đóng góp cho sự phát triển lâu dài của Việt Nam thông qua giáo dục và đào tạo.
Vậy NEU và SBS-EM làm gì để thực hiện những cam kết này?
Ông Daniel Vanhoutte: Chúng tôi sẽ tập trung vào vào việc nâng cao chất lượng, củng cố hình ảnh và vị thế của chương trình, nâng cao hơn nữa các tiêu chí lựa chọn học viên.
Về việc nâng cao chất lượng, chúng tôi sẽ tập trung vào cập nhật và bổ sung hệ thống giáo trình tài liệu, thư viện để đảm bảo học viên được tiếp cận với những kiến thức mới nhất về quản trị kinh doanh. Quá trình này được thực hiện đảm bảo đúng các tiêu chuẩn của EQUIS đồng thời hướng đến đáp ứng yêu cầu của Hiệp hội các Chương trình MBA của Châu Âu (AMBA). Bên cạnh đó, SBS-EM và NEU tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường cơ sở vật chất, hỗ trợ học viên, và hoạt động bổ trợ học tập. Để thực hiện những cam kết này chương trình cần phải được tăng cường nguồn lực tài chính.
Ông Lương Viết Lộc: Tôi cũng được biết là từ khóa 9 của chúng tôi, chương trình yêu cầu các ứng viên phải có trình độ tiếng Anh cao hơn, đồng thời chúng tôi phải trải qua một kỳ kiểm tra đầu vào được thiết kế bởi SBS-EM (SBS analytical test) lần đầu tiên được áp dụng cho chương trình để kiểm tra khả năng tính toán và tư duy logic, đồng thời tham dự kỳ phỏng vấn bằng tiếng Anh. Có thể nói tiêu chí lựa chọn học viên của chương trình tương đối khắt khe, và điều này càng khẳng định quyết tâm của chương trình trong việc hướng tới những chuẩn mực lựa chọn học viên của các chương trình MBA hàng đầu thế giới.
Với tư cách là một học viên đang theo học trong chương trình, cũng là người vừa mới trải qua kỳ tuyển sinh gần đây nhất của chương trình, xin ông Lương Viết Lộc có thể chia sẻ vài điều?
Ông Lương Viết Lộc: Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào khi thấy tên mình nằm trong danh sách 52 học viên trúng tuyển trong tổng số gần 140 ứng cử viên. Các vòng thi tuy căng thẳng nhưng cũng là một trải nghiệm thú vị. Tôi đặc biệt đánh giá cao quá trình phỏng vấn, trong đó không giống như một “thí sinh” dự thi, tôi có cơ hội được trò chuyện, trao đổi và chia sẻ với các giáo sư giảng dạy và quản lý trong chương trình để hiểu hơn về triết lý đào tạo của chương trình.