Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư chúc mừng Hội Khuyến học Việt Nam

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 10 năm Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có một bức thư gửi các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm 10 năm Hội Khuyến học Việt Nam được chính thức tổ chức vào hôm nay, 3/10.

Trong thư có đoạn viết: “Mười năm qua, một thời gian rất ngắn, Hội Khuyến học Việt Nam với hoạt động tích cực và đầy tâm huyết đã đạt được những thành tựu quan trọng, trưởng thành nhanh chóng và đã trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn, vững mạnh. Phong trào khuyến học đã nhanh chóng trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, bén rễ đến từng gia đình trên khắp cả nước”. 

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn minh Triết thì mười năm qua, Hội đã tích cực vừa hỗ trợ việc học tập trong nhà trường thông qua việc góp phần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, động viên dạy tốt học tốt, giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; mặt khác động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện bình đẳng trong học tập để mọi người  từ em bé đến cụ già đều được học, với phương châm học thường xuyên, học suốt đời, học để biết, học để làm, học để cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Nhằm mục đích đó, Hội đã có sáng kiến phát động các phong trào “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cụm dân cư khuyến học”; đã cùng ngành giáo dục đào tạo xây dựng các “Trung tâm học tập cộng đồng” để mọi người dân có thể có nơi học tập, nâng cao kiến thức. 

Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng có chỉ đạo: “Trước mắt, Hội cần phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền triển khai thành công “Đề án xây dựng xã hội học tập thời kỳ 2006 - 2010”, đưa khuyến học khuyến tài thành sự nghiệp của từng ngành, từng cộng đồng dân cư, xây dựng hệ thống học tập ngoài nhà trường cho người lao động, hình thành một mạng lưới, trong đó người người học tập, nhà nhà học tập, nơi nơi học tập, thống nhất giữa giáo dục thế hệ trẻ với giáo dục người lớn, giữa giáo dục ban đầu với giáo dục thường xuyên, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Kết thúc bức thư, Chủ tịch nước đã khẳng định: “Đảng và Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Hội đã đạt được. Đó là những tiền đề quan trọng để Hội phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo, tranh thủ sự hợp tác của các ngành, các cấp, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, thực hiện chủ trương quan trọng đã được ĐH IX và Đại hội X của Đảng đề ra “Xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập”. 

Nhóm PVGD