Cao điểm nộp hồ sơ thi ĐH, CĐ

(Dân trí) - Chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2009, vì thế các thí sinh bắt đầu đổ xô đi nộp hồ sơ. Lượng hồ sơ vẫn nhiều nhưng nhiều thí sinh đã “né” các trường tốp trên.

Mỗi thí sinh nộp từ 2-3 hồ sơ

Mới 8 giờ sáng, trước Phòng GD-ĐT quận Ba Đình, Hà Nội đã có hàng chục thí sinh đứng xếp hàng để nộp hồ sơ. Một cán bộ thu nhận hồ sơ cho biết, hai hôm nay lượng thí sinh đến nộp hồ sơ tăng đột biến. Chỉ trong chiều qua, Phòng đã thu được gần 100 bộ, bằng số lượng của cả tuần trước.

Tại Phòng GD-ĐT Hoàn Kiếm, thí sinh cũng đổ dồn đến nộp hồ sơ trong 2 ngày đầu tuần này. Hiện, Phòng đã nhận được 200 bộ hồ sơ, tăng hơn so với năm trước.

Phòng GD-ĐT huyện Quốc Oai chiều qua 7/4 đông nghẹt thí sinh, tổng cộng Phòng đã thu hơn 500 bộ hồ sơ của các thí sinh tự do. Phòng GD-ĐT huyện Đông Anh cũng đã nhận được 650 bộ; Hoài Đức nhận trên 300 bộ.

Cao điểm nộp hồ sơ thi ĐH, CĐ - 1
 
Theo nhiều cán bộ trực tiếp thu hồ sơ, lượng hồ sơ ĐKDT năm nay tăng hơn so với năm trước, phần lớn thí sinh thí sinh nộp từ 2 đến 3 bộ hồ sơ, chủ yếu khối A và D.

Cách ghi hồ sơ của thí sinh cũng ít sai hơn so với năm trước, chỉ có vài trường hợp thí sinh ghi sai nguyện vọng, lẫn lộn giữa trường tổ chức thi và trường xét tuyển.

Thí sinh “né” trường tốp trên

Việc nộp hồ sơ muộn đã chứng tỏ thí sinh cẩn trọng hơn với việc chọn trường.

Thí sinh Nguyễn Văn Đức, trường THPT Yên Hoà (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, qua tìm hiểu thông tin trên báo chí và điểm chuẩn của các trường ĐH 2008, em biết khả năng của em chỉ vào được trường có điểm chuẩn khoảng 17-18. Do đó, em đăng ký vào ĐH Công Đoàn - khoa Quản trị Kinh doanh, bỏ hẳn ý định nộp hồ sơ vào ĐH Kinh tế quốc dân.

Cũng có ý định thi vào ngành Tài chính Ngân hàng, nhưng Bùi Thị Dung, trường THPT Chu Văn An không dám đăng ký vào Học viện Ngân hàng mà đăng ký vào khoa Tài chính ngân hàng của ĐH Thương mại.

Dung cho biết, cùng ngành Tài chính ngân hàng nhưng điểm chuẩn của ĐH Thương mại thấp hơn Học viện Ngân hàng tới 4 điểm. Do dó, em chọn thi vào ĐH Thương mại cho chắc ăn.

Còn Bùi Đức Dũng, trường THPT Nguyễn Trãi thì nộp 2 bộ hồ sơ, một bộ vào trường ĐH Luật Hà Nội, một bộ vào trường Viện ĐH Mở Hà Nội cùng ngành Luật Kinh tế để cân nhắc tiếp từ nay đến ngày thi xem thi trường nào.

Ông Nguyễn Đình Đại, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho biết, rút kinh nghiệm từ những năm trước, chúng tôi thường tư vấn cho các em chọn trường dựa trên lực học 3 năm THPT, chứ đừng dựa vào kết quả của năm học cuối. Vì năm trước nhiều em có lực học khá, giỏi bị trượt vì chọn trường điểm chuẩn cao quá nên trượt như ĐH Bách khoa, Ngoại thương, ĐH Y, ĐH Dược... Năm nay, với các trường này, tôi đã khuyên các em có lực học đạt trên 8,0 thì hãy đăng ký.  Nếu em nào có lực học 7,0  trở xuống thì nên thi vào các trường có điểm chuẩn hàng năm dưới 20 điểm - ông Đại chia sẻ.

Qua thông tin từ nhiều điểm nhận hồ sơ ĐKDT ở các trường THPT trên địa bàn Hà Nội thì năm nay lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào các trường Dân lập tăng cao.

Cô Thuý Anh, hiệu trưởng trường THPT Yên Hoà cho biết, việc lựa các nguyện vọng “cách biệt” như vậy thì thí sinh có nhiều cơ hội đỗ đại học hơn.

Ngày 10/4 là thời hạn cuối cùng các trường THPT, Phòng GD-ĐT thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ của thí sinh. Nếu còn nguyện vọng, thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ từ ngày 11 đến ngày 17/4/2009.

 Hồng Hạnh