Cần Thơ: Tuyên dương 37 sinh viên đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 2011

(Dân trí) - Chiều 4/10, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 và tuyên dương 37 sinh viên là thủ khoa cấp trường, khoa, ngành trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.

Tại buổi lễ, ông Đinh Viết Khanh - chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ báo cáo tổng kết công tác khuyến học của Thành Hội trong 10 năm qua. Cụ thể toàn thành phố đã có 3.861 tổ chức Hội khuyến học các cấp, với hơn 130.700 hội viên, đạt 11% dân số. Hệ thống Hội đã phủ kín 100% quận, huyện và xã phường thị trấn, 96 % ấp khu vực, 97% trường học các cấp, 86 cơ quan doanh nghiệp, 59 họ tộc, 18 chùa, 15 nhà thờ, 16 hội đồng hương. Nếu tính đến nay có trên 200.000 hộ đăng ký gia đình hiếu học.

Nhìn chung Hoạt động của Hội khá phong phú, thực hiện tốt vai trò hỗ trợ sự nghiệp giáo dục đào tạo ở địa phương. Tổ chức được những hình thức hoạt động thiết thực vì sự nghiệp trồng người, như: Phong trào rèn đức, rèn tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển; Xây dựng quỹ học bổng “khuyến học, khuyến tài”; phong trào nuôi heo đất khuyến học; Tuyên dương các Tiền Trạng Nguyên Tây Đô; Học bổng “Vòng tay đồng đội”...

Qua những phong trào thiết thực đó, hàng vạn tấm lòng của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp cho quỹ Khuyến học TP Cần Thơ với tổng số tiền hơn 90 tỷ đồng. Từ số tiền này, Hội đã phân bổ thành 320.050 suất học bổng hỗ trợ cho hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên vượt khó học tốt, trở thành những kỹ sư, bác sĩ quay lại phục vụ quê hương...

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết: “Có thể nói qua 10 năm hình thành và phát triển đến giờ này, Hội Khuyến học TP Cần Thơ thật sự đã trở thành mặt trận rộng rãi, sức lan tỏa nhanh từ thành phố đến cấp cơ sở, ngày càng tạo được niềm tin trong xã hội về công tác khuyến học, khuyến tại ở mỗi địa phương. Hội đã khơi dậy được truyền thống học hiếu của người dân và thật sự đã trở thành người bạn đồng hành với ngành giáo dục”.

Tại buổi lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10, Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã tuyên dương 37 Tiền Trạng Nguyên Tây Đô -  là những thủ khoa cấp trường, khoa, ngành tại các trường ĐH trên toàn quốc trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm học 2011 (28 em ở Cần Thơ và 9 em ở Hậu Giang). Phần thưởng bao gồm giấy chứng nhận “Tiền Trạng Nguyên Tây Đô” và kèm phần thưởng 2 triệu đồng/suất.

Cần Thơ: Tuyên dương 37 sinh viên đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 2011 - 1
Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ trao chứng nhận cho các Tiền Trạng Nguyên Tây Đô.

Trong dịp này, Hội trao 40 suất học bổng cho 40 em học sinh nghèo, học giỏi ở khối 12, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Đồng thời Hội Khuyến học thành phố còn trao 27 suất học bổng cho các em học sinh lớp 9 có thành tích xuất sắc được cấp huyện bình chọn trong năm học 2010 - 2011, mỗi suất 600.000 đồng.

Hội cũng đã khen tặng 14 giáo viên và 10 cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài tại nơi công tác. Mỗi phần thưởng trị giá 2 triệu đồng và kỷ niệm chương khuyến học.

Ngô Nguyễn