Cả nước thiếu gần 10.000 giáo viên Mĩ thuật và Âm nhạc

(Dân trí) - Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mĩ thuật và Âm nhạc trong trường phổ thông” mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức sáng nay 10/6.

Theo báo cáo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cho biết, hiện cả nước có 31.523 giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật ở bậc tiểu học và THCS. Trong đó, môn Mỹ thuật là 15.120 giáo viên, môn Âm nhạc có 16.403 giáo viên.
 
Hiện cả nước thiếu khoảng gần 10.000 giáo viên. Trong 5.103 giáo viên Mỹ thuật bị thiếu thì cấp Tiểu học thiếu 3.446 GV, THCS thiếu 1.576GV. Còn môn Âm nhạc, cấp Tiểu học thiếu 3.101GV, THCS thiếu 1.389GV.

Được biết, trong số giáo viên biên chế dạy thêm môn Âm nhạc và Mỹ thuật thì có rất nhiều giáo viên kiêm nhiệm.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, giáo viên bộ môn Âm nhạc và Mỹ thuật nhìn chung còn nhiều hạn chế về phương pháp dạy học, nhiều giáo viên dạy còn mang tính chất dạy học nghệ thuật chuyên nghiệp. Thậm chí nhiều giáo viên còn lúng túng, vướng mắc trong việc soạn thảo giáo án hay lập kế hoạch dạy học.

Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị: Để khác phục tình trạng thiếu giáo viên Âm nhạc hiện nay, Bộ GD&ĐT nên giao nhiệm vụ cho các trường sư phạm có kế hoạch tăng qui mô đào tạo giáo viên, đảm bảo cung cấp đủ số lượng giáo viên. Bên cạnh đó, bồi dưỡng chuyên môn hàng năm cho giáo viên nên thực hiện đều đặn và có sự chỉ đạo thống nhất từ Bộ xuống địa phương.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TƯ đề nghị với Bộ sớm ban hành chương trình khung giáo dục đại học cho ngành Âm nhạc và Mỹ thuật để có sự thống nhất cho các trường, các cơ sở đào tạo giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật trong cả nước.

Hạn chế đến mức tối thiểu việc dạy kiêm nhiệm các môn học Nghệ thuật ở trường phổ thông vì đây là môn học nghệ thuật nhằm giáo dục thẩm mỹ cho học sinh nên việc hướng cho học sinh có sự cảm thụ đúng về nghệ thuật.

Hồng Hạnh