Buộc thôi học đối với chủ tịch xã nhờ người thi hộ

(Dân trí) - Viện ĐH Mở Hà Nội vừa có quyết định kỷ luật, buộc thôi học với sinh viên Đặng Bá Sướng hiện là Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội vì có hành vi nhờ người thi hộ.

Ông Đặng Bá Sướng theo học lớp Luật Kinh tế K12 hệ đào tạo từ xa của Viện ĐH Mở Hà Nội, mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Anh.

Sự việc ông Sướng nhờ người đi thi hộ bị phát giác khi trường Viện ĐH Mở Hà Nội tổ chức thi lại một số môn học vào ngày 20,21/6. Trong thời gian thi, ông Sướng đang đi nghỉ mát tại Thanh Hóa, không có mặt tại địa điểm thi (Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đông Anh), nhưng có đến hai môn trong ngày có bài thi và chữ ký xác nhận của sinh viên Sướng.

duoihoc-29072015-3b92f

Quyết định của Viện ĐH Mở về việc buộc thôi học đối với sinh viên Đặng Bá Sướng 

Trước tình hình đó, Viện Đại học Mở Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Viện ĐH Mở Hà Nội đã tiến hành mở niêm phong các túi đựng bài thi của ngành Luật Kinh tế được tổ chức ngày 20/6/2015 để xác nhận các bài thi và chữ ký của sinh viện Đăng Bá Sướng cho thấy: Môn Luật Lao động và môn Tâm lý tư pháp có bài thi và chữ ký xác nhận nộp bài của sinh viên Sướng.

Sau khi vụ việc bị bại lộ, lúc đầu ông Sướng bất hợp tác nhưng khi sự việc rõ ràng, ông mới công nhận kết quả 14/24 môn thi trước đó không phải do mình làm và cho rằng có ai đó xúi giục các đối tượng đi thi hộ để hại ông.

Với những sai phạm của ông Sướng, Viện ĐH mở Hà Nội đã quyết định buộc thôi học đối với ông Đặng Bá Sướng bởi hành vi thuê, nhờ người khác đi thi hộ của ông Sướng là vi phạm quy định của Luật Giáo dục.

Lãnh đạo Viện ĐH Mở Hà Nội cho biết đây là hình thức kỷ luật cao nhất đối với một sinh viên của trường. Cũng là trường hợp đầu tiên của hệ đào tạo không chính quy bị xử lý kỷ luật như vậy. Nhà trường sẽ tiếp tục làm rõ các vấn đề tiếp theo để có hình thức xử lý với những người có liên quan.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo Vụ giáo dục ĐH – Bộ GD-ĐT cho hay: Việc xử lý buộc thôi học đối với sinh viên vi phạm quy chế đào tạo là thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng. Bộ sẽ tìm hiểu thông tin một cách cụ thể để có hướng chấn chỉnh trong công tác đào tạo nói chung.

Lãnh đạo Bộ cũng thừa nhận rằng, hiện nay, việc đào tạo từ xa đang có những vấn đề bất ổn. Thời gian tới sẽ có những biện pháp chấn chỉnh đổi với hình thức đào tạo này.

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn)