Vĩnh Long:

Bực mình, giáo viên xé sổ thực tập của sinh viên

(Dân trí) - Giáo viên Huỳnh Phước Minh, Phó khoa đào tạo nghề của Trường CĐ Xây dựng miền Tây, trong lúc bực bội vì cho rằng sinh viên vô lễ với mình, đã xé sổ thực tập của một sinh viên lớp 07KX1.

Ngay sau đó, sinh viên này đã gửi đơn lên Ban giám hiệu của trường về hành vi của thầy Minh. Ngoài ra, thầy Minh còn bị tố cáo là đã “tặng” thêm điểm một môn thi cho sinh viên lớp 07KX1.

 

Chiều 22/4, ông Bùi Hải Phong - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Hành vi của thầy Minh là do sinh viên có thái độ không mấy thiện cảm với thầy nên trong lúc nóng giận, thầy đã xé sổ thực tập của sinh viên. Còn việc cho điểm đậu thì cũng được thầy Minh nói trong lúc đang bực bội với sinh viên nên lỡ miệng.

 

“Tuy nhiên, dù thế nào thì sau khi làm rõ sự việc, nhà trường cũng sẽ kiên quyết xử lý đúng quy chế của Bộ GD-ĐT, quyết không kiêng nể, miễn sao thấu tình hợp lý” - ông Phong khẳng định.

 

Tại trường CĐ Xây dựng miền Tây vừa qua cũng đã xảy ra chuyện 8 sinh viên của lớp 07KT2 đứng ra thu 300.000 đồng của các thành viên trong lớp để “bồi dưỡng” cho thầy môn dự toán. Tuy nhiên, khi gặp giáo viên, thấy thầy rất nghiêm khắc nên số sinh viên này không dám đưa, sợ thầy mắng. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi ăn nhậu hết số tiền trên.

 

Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã xử lý cảnh cáo trước toàn trường 8 sinh viên này.

 

Huỳnh Hải