Hộp thư nóng tuyển sinh:

Bỏ trống giấy thi có bị coi là đánh dấu bài?

(Dân trí) - Con tôi làm bài thi môn Toán bỏ trống mất một trang như vậy có bị coi là đánh dấu bài hay không?

* Trả lời:

Theo quy chế tuyển sinh, việc thí sinh bỏ trống trong giấy thi không liệt vào danh sách bị đánh dấu bài. Do đó bài thi con của bạn hoàn toàn hợp lệ.  

Hỏi: Trong ngày thi môn Toán, em trai của em làm cả hai phần tự chọn thì có bị sao không? Nếu vi phạm quy chế thì điểm hai môn còn lại có được chấp nhận để tham gia xét tuyển?  

Bộ GD-ĐT đã khuyến cáo rất nhiều lần trước kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đó là  đối với phần tự chọn nếu thí sinh làm hai phần thì bài thi sẽ không được chấm và nhận 0 điểm.

Việc em bạn bị điểm 0 môn Toán đồng nghĩa với việc bị điểm “liệt” do đó kết quả tuyển sinh không được chấp nhận để tham gia xét tuyển cho dù hai môn thi còn lại có điểm cao.

Dân trí sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho thí sinh qua số điện thoại nóng 0902182330, những thắc mắc của thí sinh gửi về email: tuyensinh.dantri@gmail.com sẽ được giải đáp ngay trong ngày.

Hỏi: Em là học sinh không phân ban nhưng trong phận chọn em làm phần dành cho học sinh phân ban thì có bị sao không?

Đối với đề thi tự luận và trắc nghiệm đều quy định rất rõ ràng: Thí sinh được phép chọn một trong hai phần.

Do đó thí sinh không phân ban có thể làm phần dành cho thí sinh phân ban và ngược lại. Tuy nhiên thí sinh chọn phần nào chỉ được phép làm hết phần đó. Nếu làm cả hai phần sẽ vi phạm quy chế thi và bài thi sẽ được 0 điểm.  

Hỏi: Hôm qua, trong môn thi Vật lý em đã sử dụng bút bi khoanh tròn các đáp án trên tờ phiếu thi trả lời thi trắc nghiệm thì bài thi của em có được chấm không?  

Việc chấm thi trắc nghiệm hoàn toàn tự động chấm bằng máy. Máy quét chỉ nhận định dạng được bài thi khi thí sinh tô đáp án bằng bút chì cho nên với việc tô bằng bút bi thì máy không thể định dạng được bài thi của em. Do đó bài thi của em sẽ bị loại và không được chấm.  

Hỏi: Em chuẩn bị đi thi nhưng chỉ quen dùng máy tính FX 500A, máy này không giải được phương trình bậc 3. Nếu em mang cả 2 loại máy tính vào phòng thi có được không? ( cả 2 loại này đều được cho phép trong công văn của Bộ GD-ĐT). 

Việc em mang một máy tính hay nhiều máy tình là quyền của em miễn làm sao máy tính khi mang vào phòng thi đúng với quy định của Bộ GD-ĐT.  

Hỏi: Trong môn thi Hoá học có được phép mang bảng hệ thống tuần hoàn? Em có bảng hệ thống tuần hoàn có ghi “Bảng hệ thống do Bộ GD-ĐT cấp và được phép mang vào phòng thi” thì có được phép mang không?  

Ban tư vấn xin khẳng định một lần nữa, trong kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ thí sinh không được phép mang bảng hệ thống tuần hoàn vào phòng thi dưới bất kì hình thức nào.

Việc có những bảng hệ thống tuần hoàn ghi chú như trên là phục vụ cho kì thi tốt nghiệp THPT chứ không phải là kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ.  

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2007