Bỏ tiền mua khóa luận, không dễ “qua mặt” giáo viên

(Dân trí) - Mua những bài khóa luận trên mạng, về copy, xào xáo và nộp cho giáo viên là cách mà nhiều học sinh, sinh viên ở Mỹ đang làm. Tuy nhiên, đây là cách làm mạo hiểm vì họ rất dễ bị phát hiện.

Bỏ tiền mua khóa luận, không dễ “qua mặt” giáo viên - 1
Trang chủ của vô số các trang web bán bài luận cho học sinh, sinh viên. Theo AFP, hiện nay có một số học sinh, sinh viên Mỹ thích mua bài luận hơn là tự mình viết luận. (Ảnh: AFP)

 

Theo hãng tin AFP, khi tìm kiếm trên Google cụm từ “buy term paper” (tạm dịch là “mua khóa luận”) kết quả cho tới 183 triệu trang dịch vụ cung cấp các bài luận cho học sinh, sinh viên. Những trang này cam kết cung cấp các bài luận đúng hạn, được viết bởi những tác giả có trình độ, có mức giá từ 8 USD trở lên.

 

Nhưng theo ghi nhận của AFP, không phải trang nào cũng cung cấp những bài luận đạt yêu cầu tối thiểu.

 

Carol Zoref, giảng viên Trường Sarah Lawrence College (New York) nhận xét về một bài “tiểu luận mẫu” trên trang dreamessays.com: “Bài luận quá kinh khủng, không thể đọc được. Bài luận đầy rẫy lỗi ngữ pháp, lỗi từ vững và những đoạn nhắc đi nhắc lại một cách vô nghĩa”. Cô Zoref đã từng khuyên một sinh viên tốt nhất đừng phí tiền như thế.

 

Các nhà giáo dục học cho rằng một số sinh viên mua bài luận không chỉ lãng phí tiền mà họ còn rất ngây thơ khi nghĩ rằng có thể qua mắt được giáo viên.

 

Marilyn, giáo viên trung học dạy môn tiếng Anh và môn Viết văn cho biết, điều khiến cô nhận ra ngay lập tức một bài luận “dịch vụ” là lối viết quá khác so với những bài tập bình thường mà học sinh từng nộp.

 

Ngoài ra, chính những nguồn dịch vụ cung cấp các bài luận mà học sinh, sinh viên dễ dàng tìm kiếm trên mạng Internet cũng cho phép giáo viên dễ dàng kiểm tra bài luận đó có phải của sinh viên không.

 

Cô Marilyn cho biết, cô chỉ việc chọn một cụm câu văn mình nghi ngờ và dán vào ô tìm kiếm trên Google là có ngay kết quả. “Nếu đó là bài văn copy trên mạng Internet, trang dịch vụ cung cấp bài luận đó sẽ là một trong những trang đầu tiên hiện trên kết quả tìm kiếm”.

 

“Mỗi sinh viên có khả năng viết riêng thuộc về năng khiếu của mình. Sử dụng bài luận của người khác làm bài luận của mình cũng như thể Ella Fitzgerald (nữ ca sĩ nhạc Jazz nổi tiếng thế giới) cố gắng hát giống như Aretha Franklin (nữ hoàng nhạc Soul)!”, cô Zoref kết luận.

 

Xuân Vũ

Theo AFP