Bổ sung Học viện Kỹ thuật Quân sự thành trường ĐH trọng điểm

(Dân trí) - Theo tin từ Văn phòng Chính Phủ, ngày 31/1/2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có công văn đồng ý bổ sung Học viện Kỹ thuật Quân sự vào mạng lưới các cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm để tiếp tục hoàn thiện mạng lưới các trường ĐH, CĐ.

Trước đó vào ngày 06/09/2004, tại công văn số 1269//CP-KG, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với Bộ GD-ĐT xây dựng 14 trường ĐH trọng điểm. 14 cơ sở đào tạo ĐH được chọn xây dựng thành trọng điểm bao gồm: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, các trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Thái Nguyên, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Với việc bổ sung thêm trường Học viện Kỹ thuật Quân sự đã nâng tổng số trường được chọn xây dựng thành trọng điểm lên con số 15.

Được biết, các trường ĐH trọng điểm sẽ được hưởng nhiều ưu tiên như được tự in và cấp bằng tiến sỹ, được toàn quyền cử cán bộ đi học nước ngoài, trừ những trường hợp du học bằng ngân sách nhà nước; Được chủ động mời và tiếp nhận giảng viên, SV nước ngoài đến học và giảng dạy; Được đề xuất mở những ngành đào tạo chưa có trong danh mục đào tạo.

N.H