Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Quỹ Giáo dục Việt Nam

(Dân trí) - Quỹ Giáo dục Việt Nam vừa bổ nhiệm Tiến sĩ Stephen Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam tại Đại học Texas Tech làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF).

Tiến sĩ Stephen Maxner được Cựu Tổng thống Bush bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quản trị VEF vào tháng 10/2008. Vừa qua, TS.Stephen Maxner đã được Hội đồng Quản trị VEF bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEF.

GS.TS Võ Văn Tới, Giám dốc điều hành VEF nhận xét: “TS.Maxer, với kiến thức sâu sắc về lịch sử Việt Nam, với cách tiếp cận đầy nhiệt huyết và những cống hiến của ông dành cho giáo dục đại học Việt Nam sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết và tạo ra những cơ hội cho các mối quan hệ ngày càng rộng mở hơn tại Việt Nam”.

VEF là sáng kiến đặc biệt của Quốc hội Hoa kỳ nhằm đưa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đến gần nhau hơn thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, toán học, y học và công nghệ.

Quỹ đang hoạt động ở năm thứ sáu với sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình hoạt động của mình.

Chương trình học bổng VEF đã đưa 267 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tại 68 viện nghiên cứ sau đại học hàng đầu Hoa Kỳ, phần lớn theo chương trình học tiến sỹ.

Ngoài ra, VEF còn có chương trình Học giả dành cho công dân Việt Nam tham gia chương trình sau tiến sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian kéo dài 12 tháng và Chương trình đưa Giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam. 

Hồng Hạnh