Bỏ học vì suy thoái kinh tế

(Dân trí) - Nhiều học sinh lứa tuổi mới lớn ở nước Mỹ đang bỏ học dù bằng tốt nghiệp cấp ba là mức tối thiểu để các em có thể có được thành công trong tương lai. Lý do phổ biến nhất là: các em phải đi làm, kiếm tiền phụ bố mẹ.

Đó là nội dung báo cáo của Trung tâm Chính sách và nghiên cứu giáo dục Rennie (Mỹ). Bản báo cáo phân tích số liệu bỏ học ở bang Massachusetts, nơi có 1/5 học sinh không hoàn tất bậc trung học. Theo Jill Norton, giám đốc điều hành Trung tâm Rennie, học sinh THPT bỏ học trước khi lấy bằng tốt nghiệp là bởi vì các em phải đi làm kiếm tiền hỗ trợ gia đình.

Đồng thời, nền kinh tế xuống dốc cũng có nghĩa là học sinh nhỏ tuổi bị đối mặt với nguy cơ bị lạm dụng và bị bỏ bê lớn hơn. Và như vậy, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế càng trở thành một nỗi quan tâm lớn lao.

Một ví dụ tiêu biểu về sự “chống đỡ” của trẻ em nước Mỹ trước gánh nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế là chú bé Demetri Wolfe-Maris (TP Washington, Mỹ). Dù mới 10 tuổi đầu, Demetri đã cạy cục để kiếm một công việc có thu nhập. 

Bỏ học vì suy thoái kinh tế - 1
Cậu bé Demetri Wolfe-Maris đã quyết định đi kiếm việc sau khi biết bố em thất nghiệp. (Ảnh: AFP)
Anh Abebi Wolfe, 34 tuổi, bố của Demetri, kể rằng cậu làm công việc đếm đồng xu cho một người hàng xóm, mỗi giờ kiếm được 5 đô la và cảm thấy rất tự hào vì không phải hỏi xin tiền bố nữa. 
 
Anh Abebi đã thất nghiệp hơn một năm nay nhưng đến tận tháng trước cậu con trai Demetri mới biết vì anh Abebi không sống cùng gia đình. Ngay lập tức, Demetri đã đến gặp nhà tư vấn của trường học của cậu ở phía tây bắc TP Washington và tâm sự rằng cậu muốn có việc làm để giúp gia đình. Demetri định làm việc bưng bê cho một nhà hàng McDonald's ở gần nhà nhưng nhà tư vấn giải thích rằng, theo luật của Mỹ, cậu bé Demetri quá nhỏ tuổi để làm việc.
 
Bỏ học vì suy thoái kinh tế - 2

Theo AFP, trẻ em nhận thấy mối căng thẳng ngay trong nhà mình và chúng cũng có thể dễ dàng tiếp cận những thông tin trên báo chí về nạn thất nghiệp và tình hình suy thoái kinh tế. Chính cậu bé Demetri đã xem tin tức và nghe được số liệu thống kê về tình hình thất nghiệp dù không thực sự hiểu lắm. Cậu chỉ biết rằng hai người thân yêu của mình đã mất việc.

 
Bỏ học vì suy thoái kinh tế - 3
Cuốn sổ kế toán của Demetri Wolfe-Maris ghi lại thời gian và số tiền cậu kiếm được khi làm công việc đếm đồng xu. (Ảnh: AFP)

Giáo sư Wendy Blome ở trường Đại học Catholic (Washington) nhận định rằng trẻ nhỏ có thể cảm nhận rằng các em có những trách nhiệm nào đó khi chúng nhận ra mức căng thẳng đang tăng lên ở gia đình vì bố mẹ các em bị sa thải. Ở những trẻ em lớn tuổi hơn, sự lo lắng có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như các em muốn đi làm kiếm tiền.

Diamond Patterson, 16 tuổi, vừa mới kiếm được công việc bán thời gian ở một nơi vui chơi cho trẻ em và một nhà hàng ở ngoại ô Washington. Cô bé lý giải rằng kinh tế eo hẹp nên cô muốn giúp mẹ chi trả các hóa đơn mặc dù mẹ cô liên tục nói với Diamond rằng công việc duy nhất của cô là đến trường. 

Xuân Vũ

Theo StraitsTimes, AFP