Tư vấn tuyển sinh:

Bao nhiêu điểm thì đỗ ĐH Ngoại thương, Kinh tế?

(Dân trí) - Phân tích và dự kiến điểm sàn ĐH Ngoại Thương, Kinh tế? Thắc mắc về việc quy điểm môn thi trắc nghiệm? Khả năng trúng tuyển ĐH Thương mại? Điểm thi hiển thị trên <i>Dân trí</i> đã có điểm ưu tiên đối tượng?...

Bao nhiêu điểm thì đỗ ĐH Ngoại thương, Kinh tế? - 1

Thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh năm 2010. (Ảnh: Nguyễn Hùng)
 
Hỏi: Năm nay em thi Đại học Kinh tế quốc dân khối D, em được 19.5, em là thí sinh khu vực 3, theo như Dân trí nói có 676 thí sinh khối D đạt từ 18đ trở lên, vậy cho em hỏi em có hi vọng đỗ vào trường không? Em thi ngành Quản trị kinh doanh thương mại, theo như em biết chỉ tiêu của trường là gần 4000 cho cả 2 khối A và D, vậy thì chỉ tiêu cho từng khối là như thế nào? (gary_chou_44@yahoo.com)

Trả lời:

Theo như thông kê và phân tích của Dân trí thì nhiều khả năng điểm sàn khối A sẽ là 21,5 hoặc 22, khối D1 là 21,0. Đối với ngành nhân nhân hệ số ngoại ngữ dành cho Tiếng Anh là 28,0, ngành đào tạo theo lớp đặc thù riêng khoảng 27-27,5. Những ngành trường lấy điểm chuẩn riêng (6 ngành) thì điểm chuẩn sẽ thấp hơn tương đối. Về chỉ tiêu thì không phân ra cụ thể mà khi xây dựng điểm chuẩn đảm bảo làm sao không có sự chênh lệch quá lớn ở hai khối thi.

Năm 2009 số thí sinh trúng tuyển khối D1(chưa nhân hệ số) chưa đến 350. Dân trí sẽ sớm công bố vùng phổ điểm của trường để các bạn thí sinh đánh giá.

Với mức 19,5 thì em gần như không có cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên em sẽ còn nhiều cơ hội NV2 ở các trường khác. Chúc em thành công!

Môn Tiếng Anh em tính được 8,375 thì được làm tròn lên 8,5 hay 8,25? (agar_agar91@yahoo.com)

Cận 0,375 nằm chính giữa 0,25 và 0,5 chính vì thế để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thì máy tính sẽ quy tròn lên thành 0,5. Nói cách khác em được 8,5 điểm.

Em xin hỏi Ban tư vấn năm nay điểm chuẩn nguyện vọng 2 của trường ĐH Thương mại và Cao đẳng ngoại thương khoảng bao nhiêu điểm?em được 19.5 điểm tính cả điểm khu vực thì có cơ hội vào không? (nevi_kun_9x@yahoo.com)

Vào thời điểm này chưa thể có thông tin về NV2 và càng không có thông tin về điểm chuẩn NV2. Theo phân tích của Dân trí thì ĐH Thương mại sẽ xét tuyển NV2 ở một số ngành do có điểm chuẩn không cao.

Đối với hệ CĐ Ngoại thương thì cũng tương tự. Tuy nhiên nếu em được 19,5 mà nộp NV2 vào hệ này thì chắc chắn cơ hội trúng tuyển rộng mở. Nhiều năm qua điểm chuẩn hệ CĐ của trường chỉ dao động ở mức 17-17,5.

Em thi vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ngành điện tử viễn thông, em đạt 19 điểm, thuộc khu vực 3 nên không có điểm ưu tiên. Vậy em có khả năng trúng tuyển ngành này không? (truongyennga@gmail.com)

Số thí sinh đăng ký ngành này là 917 nhưng có đến 412 thí sinh đạt từ 16.5 điểm trở lên. Nếu mức điểm chuẩn ngành là 17,0 thì có 367 thí sinh và nếu là 17,5 thì vẫn có 347 thí sinh đạt.

Nếu mức điểm chuẩn là 18,5 thì có 285 thí sinh đạt (vượt hơn 45 chỉ tiêu). Nếu mức điểm chuẩn là 19,0 thì có 263 thí sinh đạt, nếu là 19,5 thì có 233 và nếu là 20,0 thì có 210 thí sinh. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ là 19,0. Như vậy em hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào ngành này.

Em là thí sinh thuộc đối tượng 06 thi đại học Thủy Lợi phía bắc 2010, khi đi nộp hồ sơ em đã không nộp giấy chứng nhận đối tượng (cô thu hồ sơ ko yêu cầu), tuy nhiên trên phiếu số 1, số 2, giấy báo dự thi, thẻ dự thi của em đều đã được ghi là đối tượng 06. Khi xem điểm thi trên báo Dân Trí, em thấy không được hưởng 1 điểm ưu tiên đối tượng trong khi các bạn khác đều được cộng điểm khu vực 1, 2, 2NT..., em được biết giấy chứng nhận đối tượng có thể nộp bổ sung khi nhập học, có đúng không? (dung_vq1991@yahoo.com)

Trước hết phải lưu ý với em. Trên Dân trí không hiển thị điểm ưu tiên đối tượng mà chỉ hiển thị điểm ưu tiên khu vực.

Theo quy định khi nộp hồ sơ thí sinh cần phải nộp đủ các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có). Mọi khâu phải được giải quyết trước khi kì thi diễn ra và sẽ không được bổ sung khi đã có kết quả thi. Theo Ban tư vấn thì em có thể liên hệ trực tiếp với tòa soạn để kiểm tra trên file điểm gốc xem mình còn được hưởng ưu tiên đối tượng hay không. Em cũng có thể gửi mail cho Ban tư vấn để được hỗ trợ bằng cách đưa ra SBD, Họ tên…

Trong kì thi tuyển sinh đại học vừa qua em tính được 19 điểm (cả điểm ưu tiên). Em dự thi vào khoa quản trị doanh nghiệp thương mại - đại học thương mại. Vậy ban tư vấn cho em hỏi khả năng đỗ của em có cao không?(Năm nay đề không  dễ và em đọc được rất là nhiều thông tin điểm chuẩn có thể thấp đi....) (haiha3243@yahoo.com)

Ngành này có 1.738 thí sinh dự thi. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ 18,0 trở lên là 428. Số thí sinh đạt từ 18,5 trở lên là 355, từ 19,0 trở lên là 288 và từ 19,5 trở lên là 220. Do đó điểm chuẩn ngành này có thể là 19,5 (tương đương với năm 2009). Như vậy với mức 19,0 điểm thì cơ hội của em khá mong manh.

Năm nay em thi đại học, nếu em đủ điểm đỗ vào trường nhưng không đỗ vào ngành thì em sẽ được nhận giấy báo trúng tuyển hay chỉ nhận được phiếu chứng nhận điểm số 1 và 2? (huongtung64@yahoo.com)

Em sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển. Trong giấy này sẽ đưa ra chỉ tiêu của những ngành còn thiếu để em có thể lựa chọn đăng ký lúc làm thủ tục nhập trường. Khi đã gửi giấy báo trúng tuyển thì nhà trường sẽ không gửi giấy số 1 và 2 nữa.

Em thi Đại học Thương Mại khối D1 ngành 412. Hôm qua ở diemthi.24h.com.vn đã thông báo điểm thi đại học thương mại nhưng sau khi tìm em không thấy điểm của em ( em tên là Nguyễn Thanh Tùng, SBD: TMAD1051230, sinh ngày 24/05/1991). Bây giờ muốn biết điểm của mình em phải làm thế nào? (sieutromthekyxxi@gmail.com)

Em nên tra cứu điểm thi trên Dân trí. Hiện tại một số site xử lý chưa tốt nên bị mất dữ liệu. Kết quả tra cứu trên Dân trí có tên của em với tổng điểm là 15,5 chưa cộng điểm ưu tiên. Chúc em may mắn!

Năm nay em thi đại học Ngoại Thương Hà Nội khoa kinh tế đối ngoại khối A. Em muốn hỏi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là bao nhiêu, trong đó khối A là bao nhiêu? Em được 23,25 điểm chưa cộng 0,5 điểm vùng, em muốn hỏi ban tư vấn về khả năng đỗ trượt vào trường của em? (nguyenanh173@gmail.com)

Theo thống kê của Dân trí thì dự kiến điểm chuẩn ĐH Ngoại thương khối A là 23,5 hoặc 24. Khối D là 22. Với mức điểm tối đa là 24 điểm thì chắc chắn em đã có cơ hội trúng tuyển vào trường. Dân trí sẽ sớm đưa ra thống kê để thí sinh có thể nhìn nhận đánh giá tốt hơn.

Ban tư vấn tuyển sinh