Bạc Liêu: Hỗ trợ tiền cho thí sinh khó khăn

(Dân trí) - Bà Lê Thị Ái Nam - phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết tỉnh đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ tối đa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi đi thi tốt nghiệp.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 29/5, bà Lê Thị Ái Nam cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các trường, địa phương rà soát chính xác và cụ thể các trường hợp học sinh nghèo, có nguy cơ bỏ thi trên địa bàn để có hướng hỗ trợ kịp thời cho các em tham dự kỳ thi.

Theo bà Nam, phương án của tỉnh là tùy theo địa phương có thể hỗ trợ tiền hoặc chỗ ăn ở cho các em trong suốt mấy ngày diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị các địa phương vùng sâu hỗ trợ trong việc đưa đón, đảm bảo an toàn giờ giấc cho thí sinh.

“Tinh thần của tỉnh là không để bất cứ em học sinh nào vì không có điều kiện mà bỏ thi tốt nghiệp”, bà Nam nhấn mạnh.

Ông Trác Văn Đây- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu, cho biết một số huyện có báo cáo sẽ hỗ trợ cho các em nghèo từ 200.000 đồng- 300.000 đồng để các em an tâm khi đi thi.

Ngoài ra, tỉnh cũng có yêu cầu ngành công an giao thông túc trực thường xuyên đảm bảo giao thông luôn được thông suốt. Bên cạnh đó, nếu phát hiện thí sinh vi phạm giao thông thì cũng tạo điều kiện cho các em đến trường thi, sau đó sẽ xử lý sau, không để ảnh hưởng đến tinh thần của các em.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay toàn tỉnh Bạc Liêu có trên 4.850 thí sinh dự thi tại 14 hội đồng coi thi với 209 phòng thi. Tỉnh cũng đã huy động gần 800 lượt cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ coi thi.

Huỳnh Hải