Ấn Độ: Sinh viên được chọn ngày thi

(Dân trí) - Thay vì thi theo lịch sắp xếp của nhà trường, mỗi sinh viên sẽ được chọn ngày thi theo ý mình. Đó là “đặc quyền” mới của gần hai triệu sinh viên trường đại học mở quốc gia Indira Gandhi (IGNOU) thuộc các cơ sở ở Ấn Độ và nước ngoài.

Nếu trước đây, sinh viên (SV) trường IGNOU phải đợi 6 tháng mới thi cuối kỳ thì sắp tới SV có thể bước vào các trung tâm làm bài thi của trường vào bất cứ thời điểm nào mà họ thích. Theo kế hoạch này, sinh viên (SV) sẽ đăng ký thi và chọn thời điểm thi qua mạng Internet. Kết quả thi sẽ được đánh giá hàng tháng. Dự kiến hình thức thi này sẽ giảm được hiện tượng gian dối thi cử vì mỗi SV có bài thi riêng và sẽ làm bài thi dưới sự giám sát của máy quay phim.

Theo người phát ngôn IGNOU Ravi Mohan, “SV sẽ không phải chịu stress vì buổi thi không diễn ra vào một thời điểm ấn định. Khi bước vào phòng thi, SV có thể bỏ lại sau lưng những căng thẳng và lo âu”. Ông Ravi Mohan nói rằng thi kiểu này sẽ cho SV sự tự do quyết định thời gian thi vì vậy giúp giảm áp lực thi cử và giảm phần trăm thi trượt.

Sắp tới, hình thức thi “tự do” này sẽ được trường IGNOU thực hiện mỗi tuần một lần vào chủ nhật. Sau này, nhà trường sẽ tăng tần suất buổi thi nếu nhu cầu của SV tăng.

Xuân Vũ
Theo Hindustantime