American Honors danh giá tham gia Giao lưu trực tuyến Du học Mỹ cùng Đỗ Nhật Nam

Trong chương trình giao lưu trực tuyến về Du học Mỹ cùng Thần đồng Đỗ Nhật Nam sẽ diễn ra vào 9h - 11h ngày 17/7/2015 này, trường American Honors sẽ tham gia trả lời độc giả với tư cách một trong các khách mời. American Honors với danh tiếng có thể đưa du học sinh vào top 100 trường hàng đầu Hoa Kỳ này được trông đợi sẽ đưa ra giải pháp thông minh và tiết kiệm nhất cho du học sinh Mỹ trong buổi giao lưu.

Đại diện American Honors tại buổi giao lưu trực tuyến về Du học Mỹ, bà Miki Eve Lager - Giám đốc Đốc tác Quốc tế trường American Honors sẽ trả lời thắc mắc của độc giả.

 

Mời bạn đọc tham gia đăng kí giao lưu để có thể tìm hiểu cách tiết kiệm 1/3 tổng chi phí du học tại những trường ĐH tư thục hàng đầu của Mỹ: http://bit.ly/1HOIlE4

 

Tiết kiệm 1/3 chi phí cho 4 năm du học tại các trường ĐH hàng đầu Mỹ

 

Với hệ thống giáo dục hơn 4.500 trường ĐH, giáo dục Mỹ đáp ứng được nhu cầu giáo dục của hầu hết các thị trường. Tuy nhiên, để vào được 100 trường ĐH hàng đầu của Mỹ như ĐH Stanford, Yale, Chicago, Vanderbilt, UCLA, Washington, Cornell, New York... học sinh quốc tế, ngoài việc cũng phải đáp ứng những điều trên, cần ôn luyện để có chứng chỉ SAT và điểm tiếng Anh cao.

 

Riêng với học sinh Việt
 
Riêng với học sinh Việt Nam, ngay cả học sinh thuộc các trường chuyên ngoại ngữ hay Amsterdam, việc vào thẳng được các trường ĐH này cũng vô cùng khó. Quan trọng hơn cả, chi phí theo học 4 năm tại các trường này lên khoảng 280.000 USD (tương đương 6 tỷ VND).

 

American Honors với mô hình học 2+2 sẽ giúp học sinh tiết kiệm được 1/3 chi phí du học mà vẫn vào được top 100 các trường ĐH Hoa Kỳ trong số 4500 trường ĐH rải khắp nước Mỹ.

 

Số liệu cho thấy 83% số học sinh học American Honors vào thẳng được năm 3 ĐH tại các trường đại học danh giá nhất của Mỹ như Chicago, Vanderbilt, UCLA, Washington… Đại học Arizona thậm chí còn đặc cách tuyển sinh và có nhiều học bổng cho sinh viên tốt nghiệp từ chương trình American Honors.

 

Lý do có được uy tín lớn lao này là do ngoài chương trình học thông minh và tiết kiệm, American Honor còn cung cấp dịch vụ dạy kèm hàng tuần để đảm bảo học sinh có thể vào được các trường danh giá.

 

Sau buổi giao lưu với độc giả Dân trí sáng ngày 17/7, 15h - 16h buổi chiều cùng ngày, Miki Eve Lager sẽ trực tiếp gặp gỡ và trả lời thắc mắc của du học sinh và phụ huynh vào tại AAC, tầng 2 tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Độc giả muốn gặp gỡ trực tiếp bà Miki Eve Lager có thể đăng kí tại đây: http://bit.ly/1I01zFc

 

Tham gia giao lưu trực tuyến – nhận khóa luyện TOEFL miễn phí

 

Được sự hỗ trợ của 150 trường ĐH đối tác Mỹ, công ty AAC với đại diện khách mời là bà Tracy Nguyễn cam kết hỗ trợ những học sinh tham gia giao lưu một khóa luyện TOEFL miễn phí và giảm 11 triệu VND (500 USD) phí tư vấn và làm hồ sơ du học. (lưu ý hỗ trợ áp dụng có điều kiện).

 

“Với tư cách là một trung tâm học thuật uy tín về du học Mỹ, AAC (American Academic Center) muốn hết sức hỗ trợ du học sinh Việt Nam không chỉ về mặt thông tin mà còn cả các vấn đề tài chính nữa” bà Vân Thơ, Tổng Giám đốc AAC cho biết.

 

Bà Vân Thơ đã từng làm cho Sứ quán Mỹ khi còn trẻ và được nhận bằng khen của Bộ Ngoại giao Mỹ về đóng góp cho quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ. Chính nhờ những kinh nghiệm này của bà, sau này bà cùng AAC đã giúp tháo gỡ rắc rối và giúp làm hồ sơ du học Mỹ thành công cho rất nhiều học sinh Việt Nam.

 

Thông tin khách mời giao lưu trực tuyến:

 

Thần đồng Đỗ Nhật Nam: Đỗ Nhật Nam - trở thành dịch giả khi mới 7 tuổi. Năm 2014, Nam học tại trường Saint Paul The Apostle, Texas, Hoa Kỳ.

 

Trong thời gian học, Nam đã nhận được học bổng của trường Church Farm. Tháng 9/2015, Nam sẽ theo học tại trường THPT Church Farm School (bang Pennsylvania) Hoa Kỳ.

 

Hiện nay, Đỗ Nhật Nam đang là một trong ba giám đốc điều hành Tạp chí Creative Mélange.

 

Bà Miki Eve Lager: Giám đốc Đốc tác Quốc tế trường American Honors - đã có kinh nghiệm nhiều năm giúp đỡ du học sinh khắp thế giới muốn du học đến Mỹ, cung cấp cho học sinh những giải pháp du học khôn ngoan, vừa có thể tiết kiệm tiền, vừa vào được các trường ĐH top 100 trong số 4.500 trường ĐH khắp nước Mỹ.

 

Bà Nguyễn Ngọc Dung: Giám đốc Công ty Du học AAC - với kinh nghiệm 16 năm trong ngành giáo dục, đưa hàng ngàn học sinh du học, bà Dung từng là một tư vấn viên uy tín hạng nhất ngay từ khi du học ở Việt Nam vẫn còn chưa phổ biến. Cho đến giờ bà vẫn dùng kinh nghiệm quý giá của mình để đưa du học sinh vào đúng vị trí du học tốt nhất cho tương lại lâu dài. Bà hiện là đầu mối liên lạc lớn giữa các trường ĐH Mỹ và du học sinh Việt Nam.

 

Mời độc giả đặt câu hỏi với các khách mời tại đây: http://bit.ly/1HOIlE4

 

Trần Mướp