Kết thúc kì thi CĐ năm 2008:

90 thí sinh và giám thị bị xử lý

(Dân trí) - Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, kết thúc kì thi tuyển sinh CĐ năm 2008 có 80 thí sinh và 10 giám thị vi phạm quy chế thi. Con số vi phạm này không tăng nhiều so với năm ngoái.

Trong tổng số 80 thí sinh bị xử lý có 71 trường hợp bị đình chỉ; 5 khiển trách và 4 cảnh cáo. Lý do thí sinh bị xử lý chủ yếu là mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi.

So với năm 2007, số thí sinh vi phạm là như nhau nhưng năm 2007 số thí sinh bị đình chỉ thi lại ít hơn (chỉ có 64 trường hợp).

Về giám thị coi thi thì có 8 bị đình chỉ và 2 bị cảnh cáo con số này gấp hơn 3 lần so với năm 2007 (có 3 trường hợp). Trong số 8 cán bộ coi thi bị bị đình chỉ có 4 cán bộ ký trước và ký sau vào tờ giấy thi; 2 mang điện thoại di động vào khu vực thi; 2 bóc túi đựng đề sớm 5 phút so với quy định.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT thì kì thi CĐ lần đâu tiên tổ chức “3 chung” đã diễn ra khá an toàn và nghiêm túc. Đề thi được bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, được dư luận đánh giá là vừa sức đối với thí sinh, phù hợp với thời gian làm bài và có khả năng phân loại thí sinh.

Tuy nhiên, trong kì thi CĐ cũng có một vài trường hợp đáng tiếc xảy như như tại Hội đồng thi trường CĐ Viễn Đông.

Về vấn đề này, Bộ GD-ĐT cho biết là đã nhận được văn bản báo cáo của trường và đang xem xét lại một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra phương án xử lý cuối cùng.
 
Chiều tối nay, Bộ GD-ĐT sẽ công bố đáp án các môn thi khối A, B, C, D của kì thi CĐ năm 2008.

Nguyễn Hùng