7 tuổi đỗ tú tài

Chuyện khó tin nhưng là sự thật 100%. Người lập kỷ lục này là cô bé Sushma Verma, vừa vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học ở Ấn Độ khi mới được... 7 tuổi, 3 tháng và 28 ngày.

7 tuổi đỗ tú tài  - 1

Cô bé Sushma Verma nhận bằng tú tái khi mới 7 tuổi.
 
Ban lãnh đạo Trường phổ thông trung học Thánh Meera ở bang Ulta Pradesh (miền Bắc Ấn Độ), nơi Sushma đăng ký thi tốt nghiệp, đã đề nghị ghi tên cô học sinh ít tuổi nhất của trường vào sách kỷ lục Limca của Ấn Độ và đã được chấp nhận.

 

Một tập đoàn truyền thông của Nhật Bản cũng ghi nhận kỷ lục của Sushma và ghi tên cô bé vào danh sách các thần đồng trên thế giới.

 

Sau một thời gian tự học ở nhà, cách đây hai năm, cô bé Sushma đã được nhận vào học thẳng lớp 9 và sau đó được dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học với một giấy phép đặc biệt của Bộ Giáo dục Ấn Độ. Với thành tích này, Sushma đã phá kỷ lục của thần đồng Tathagat Tulsi, học sinh bang Bihar, đoạt bằng tú tài khi lên 9 tuổi.

 

Hiện Tulsi đang giữ kỷ lục “cô tú” ít tuổi nhất được ghi trong sách kỷ lục Guiness.

 

Phát biểu sau khi đỗ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, Sushma khiêm tốn cho biết động lực khiến em đạt được thành tích đặc biệt này là nhờ sự giảng dạy, giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo và nhà trường.

 

Theo TTXVN/Vietnam+