Thanh Hóa:

4 năm chưa xây xong trường Mầm non

Trường Mầm non xã Nguyệt Ấn (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) được khởi công xây dựng ngày 25/12/2004 với tổng số vốn đầu tư trên 800 triệu đồng và dự kiến đến 31/12/2005 là hoàn thành. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà cho đến nay, công trình vẫn dang dở.

Trường Mầm non xã Nguyệt Ấn được khởi công xây dựng theo chương trình dự án 159, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của xã vùng cao huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo cô Quách Thị Sinh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyệt Ấn, ban đầu nghe tin trường sẽ được xây dựng mới với 3 phòng học và một phòng, hai sân vui chơi ngoài giờ cho trẻ, đồng thời đưa các em về từ các làng bản xa xôi không có phòng học mà trước đó phải nhờ tạm nhà dân để học.

Thế nhưng, giáo viên trong trường phải đợi 4 năm nay mà vẫn chưa có trường để nuôi dạy trẻ, giáo viên phải thay nhau vào tận làng bản để dạy cho các em biết mặt chữ. Mặc dù nhiệt tình và yêu nghề nhưng các cô vẫn không thể vào bản trong ba tháng mùa mưa vì nước lũ lên cao, đường đi rất khó khăn. Ban Giám hiệu nhà trường đã kiến nghị rất nhiều lần với UBND xã Nguyệt Ấn nhưng tới nay vẫn chưa được giải thích thỏa đáng về việc xây trường kéo dài.

Trao đổi với ông Bùi Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn, đồng thời là chủ đơn vị đầu tư công trình thì được biết xã Nguyệt Ấn đã giải ngân cho Công ty Xây dựng và Thương mại Thanh Hoa 71,2%, tương đương với 570 triệu đồng, yêu cầu tiếp tục thi công công trình, nhưng tới nay công ty vẫn chưa có động tĩnh gì.

Theo Doãn Xuân
CAND