229 thí sinh phạm quy, 8 trường hợp thi hộ tốt nghiệp

(Dântrí) - Kết thúc 3 ngày thi tốt nghiệp THPT, theo đánh giá của Bộ GD-ĐT kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, ít sự cố. Cả nước có 5.604 thí sinh bỏ thi, trong đó 299 thí sinh vi phạm quy chế, 8 trường hợp thi hộ. 18/6, Bộ công bố kết quả thi tốt nghiệp.

 
229 thí sinh phạm quy, 8 trường hợp thi hộ tốt nghiệp - 1
 
Thí sinh vi phạm quy chế giảm mạnh

Tại buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Đến giờ phút này, chúng tôi có thể khẳng định kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Việc thi cụm đã mang lại hiệu quả cao và nhận được sự đồng thuận của xã hội.

Năm nay, cả nước có 1.054.744 thí sinh dự đăng ký dự thi, tỷ lệ có mặt đạt 99,47%.

Số thí sinh bỏ thi là 5.604, trong đó số thí sinh đến muộn là 71, tai nạn giao thông 73, thí sinh bị ốm không thể dự thi 538, bỏ thi vì các lý do khác 779, bỏ thi không lý do 4.143 thí sinh.

Đặc biệt, số thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi trong toàn quốc là 299, giảm 532 trường hợp so với  kỳ thi năm 2008 (833 trường hợp); chỉ có 1 giám thị bị kỉ luật ở mức đình chỉ công tác thi (năm 2008 là 15 trường hợp). So với năm 2008, số thí sinh bị tai nạn giao thông giảm 50 trường hợp.

Tuy nhiên, vẫn còn những yếu kém, bất cập cần khắc phục như ở Hội đồng coi thi tại Bến Tre thiếu đề nên phải sử dụng đề thi dự phòng; đã xảy ra mất điện, không đảm bảo ánh sáng chỉ tại 1 Hội đồng coi thi ở Hà Nội và Hội đồng coi thi huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; mưa gió lớn làm ướt giấy thi tại Hội đồng coi thi Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế nghiệp vụ, có biểu hiện thiếu sâu sát trong quá trình hướng dẫn thí sinh dự thi, để xảy ra sai sót như việc để thí sinh nhầm lẫn khi điền thông tin cá nhân vào Tờ giấy thi của giám thị buổi thi môn Văn tại Hội đồng coi thi Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Đặc biệt, giám thị đã phát hiện được 8 trường hợp thi hộ. 1 trường hợp buổi thi môn Văn ở Hội đồng coi thi Nguyễn Hữu Cảnh, tỉnh Bình Phước; 1 trường hợp buổi thi môn Sinh học ở Hội đồng coi thi THPT thị xã Phú Thọ 2, tỉnh Phú Thọ; 2 trường hợp buổi thi môn Vật lí ở Hội đồng coi thi TTGDTX Thanh Chương và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; 1 trường hợp buổi thi môn Vật lí ở Hội đồng coi thi Lê Hồng Phong, tỉnh Bình Định; 2 trường hợp buổi thi môn Toán ở Hội đồng coi thi Lý Tự Trọng, tỉnh Quảng Nam; 1 trường hợp buổi thi môn toán ở Hội đồng coi thi Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
 
229 thí sinh phạm quy, 8 trường hợp thi hộ tốt nghiệp - 2
Phấn khởi khi làm được bài

Đề thi phân loại học sinh

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết: “Theo đánh giá ban đầu, đề thi đã đảm bảo yêu cầu chính xác, khoa học, bám sát yêu cầu của chương trình THPT, kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức đồng thời phân hoá được trình độ của các đối tượng dự thi.

Đề thi môn Văn đã ra theo hướng “mở”, phát huy năng lực sáng tạo, năng khiếu riêng của từng học sinh. Đề thi các môn ngoại ngữ, Vật lí, Hoá học, Sinh học đáp ứng yêu cầu của thi trắc nghiệm.

Hôm nay 5/6, các Sở phải hoàn thành việc bàn giao bài thi cho các địa phương để chấm thi. Theo đó, ngày 18/6 sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp - ông Nghĩa cho hay.

Việc sang năm có tổ chức một kỳ thi quốc gia hay không? Thứ trưởng Bộ GD-DT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: “Chúng tôi không khẳng định ngay bây giờ, phải chờ kết quả kỳ thi tốt nghiệp này và đồng thuận của xã hội”.

Nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009, tuy còn một số hạn chế, thiếu sót nhưng nhìn chung kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 đã được tổ chức đúng kế hoạch, đúng quy chế, nhận đượcsự đồng thuận, hưởng ứng và ủng hộ tích cực của toàn xã hội và diễn ra an toàn, nghiêm túc. So sánh với các kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây, đây là kì thi được tổ chức tốt nhất. Đồng thời tạo ra những tiền đề cơ bản, có ý nghĩa quan trọng cho việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đổi mới thi và tuyển sinh của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian tới - ông Hiển khẳng định.

 Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009