16 năm trích lương hưu để làm khuyến học

(Dân trí) - Ở bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An có ông Lộc Vĩnh Thương là người cao tuổi trong dòng họ Lộc (một dòng họ của dân tộc Thái), 16 năm qua ông tự nguyện trích một phần số tiền lương hưu của mình để làm công tác khuyến học.

Theo chân cán bộ khuyến học huyện Con Cuông, chúng tôi về bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê để tìm hiểu công tác khuyến học của dòng họ Lộc.

 

Nằm ngay trung tâm bản Chôm Lôm có ngôi nhà vừa mới xây xong theo kiểu kết hợp phong cách của người Thái và người Kinh, đó là căn nhà của gia đình ông Lộc Vĩnh Thương, một người con của dòng họ Lộc suốt nhiều năm qua dành số tiền lương ít ỏi để khuyến khích con em trong dòng họ thi đua học tập tốt.

 

Ông Thương cho biết: Ông nghỉ hưu năm 1991, khi đó dòng họ Lộc ở Chôm Lôm không có ai học nổi lớp 12, con em lớn lên chỉ biết bám đất kiếm ăn. Là người đi nhiều, hiểu nhiều, nên ông Thương quyết định trích một phần tiền lương hàng tháng làm Quỹ Khuyến học nhằm thưởng cho con em trong dòng họ có thành tích cao trong học tập.

 

Hàng năm, từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6, ông tổ chức gặp mặt tất cả con cháu trong dòng họ để trao phần thưởng, tuyên dương những cháu học sinh giỏi, thi đậu các trường cao đẳng, đại học. Những cháu đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi ông thưởng 15 - 20 nghìn đồng; đậu đại học, cao đẳng ông thưởng 100 nghìn đồng. Tuy số tiền ít ỏi nhưng là nguồn động viên, khuyến khích tạo động lực cho các cháu vươn lên học tập tốt.

 

Cả dòng họ Lộc ở Chôm Lôm có 19 hộ gia đình, hiện nay có tới 37 con cháu thì tất cả đều đang theo học các cấp từ mầm non đến đại học, trong đó có 3 cháu đang theo học các trường đại học và cao đẳng (đợt đắm đò làm 19 học sinh thiệt mạng, trong đó dòng họ Lộc mất đi 6 cháu đều là học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh).

 

Một tấm gương sáng của con cháu trong dòng họ Lộc vừa qua đó là Lộc Vĩnh Thêu, sinh viên Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã dũng cảm nhảy xuống dòng sông cứu sống 5 cháu trong vụ đắm đò ngày 7/10/2006.

 

Việc làm đầy ý nghĩa của ông Lộc Vĩnh Thương là tấm gương sáng về khuyến học cho dòng họ cũng như địa phương. Ông Thương luôn mong muốn, nếu như dòng họ nào cũng làm tốt công tác khuyến học thì chắc rằng thế hệ trẻ của chúng ta sẽ có nhiều đóng góp về trí tuệ cho quê hương, đất nước. 

Nguyễn Hoàng