Yêu cầu trục xuất giám đốc của Jang Ja Yeon khỏi Nhật Bản

(Dân trí) - Hôm qua 13/4, chính phủ Hàn Quốc đã chính thức yêu cầu phía Nhật Bản dẫn độ ông Kim, giám đốc công ty quản lý nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon, về nước vì nghi ngờ ông này có liên quan tới vụ lạm dụng tình dục nữ diễn viên họ Jang.

Ông Kim đã bay sang Nhật Bản từ tháng 12 năm ngoái và đến nay vẫn chưa trở về Hàn Quốc. Ngày 7/3, nữ diễn viên Jang Ja Yeon treo cổ tự vẫn tại nhà riêng, và không lâu sau đó, người ta tìm thấy di thư của nữ diễn viên này tố cáo ông Kim ép cô quan hệ tình dục với các nhân vật cấp cao trong làng giải trí Hàn. 
 
Yêu cầu trục xuất giám đốc của Jang Ja Yeon khỏi Nhật Bản - 1
Nữ diễn viên Hàn Quốc Jang Ja Yeon

 

Cảnh sát Hàn Quốc đã căn cứ theo di thư này để tiến hành điều tra các nhân vật bị cô Jang Ja Yeon tố cáo. Đồng thời, vào trung tuần tháng 3 vừa rồi, người nhà của nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã đệ đơn kiện ông Kim lên tòa án.
 

Từ trung tuần tháng 3 tới nay, cảnh sát Hàn Quốc đã 3 lần gửi lệnh yêu cầu ông Kim trở về Hàn Quốc để phối hợp điều tra. Tuy nhiên, người đàn ông này, hiện đang có mặt tại Tokyo (Nhật Bản), từ chối mọi cuộc điện thoại và yêu cầu của phía cảnh sát Hàn Quốc.
 
Trước hành động ngoan cố người đàn ông 40 tuổi họ Kim, đầu tháng 4/2009, cảnh sát Hàn Quốc đã yêu cầu Bộ ngoại giao Hàn Quốc liên lạc với phía Nhật Bản giúp họ tìm kiếm người đàn ông họ Kim.

 

Cảnh sát Hàn Quốc tiết lộ, họ sẽ bắt đầu tiến hành thủ tục yêu cầu dẫn độ ông Kim sau khi nhận được lệnh bắt giữ người đàn ông này vào ngày 3/4. Được biết, hiện số giấy tờ yêu cầu dẫn độ ông Kim đã được chuyển tới bộ tư pháp của Nhật Bản và ông Kim sẽ được gửi trả về Hàn Quốc sau khi tòa án Nhật Bản phát lệnh yêu cầu trục xuất ông ta.

 

Hôm qua 13/4, cảnh sát Hàn Quốc cho biết, họ đã hoàn thành 80% công việc điều tra những nhân vật được đề cập trong di thư của nữ diễn viên Jang Ja Yeon, nhưng họ từ chối tiết lộ chi tiết.

 

Mi Vân

Theo Yonhap