Yến Trang vào thẳng bán kết Bước nhảy hoàn vũ

(Dân trí) - Đây là một trong những điểm mới của Bước nhảy hoàn vũ năm nay dành cho cặp đôi thí sinh xuất sắc nhất trong đêm thi thứ 7. Tuần sau chỉ còn 5 cặp đôi tranh tài cùng nhau khi Bảo Anh và bạn diễn Atanas của mình đã phải rời cuộc thi.

Đêm thi thứ 7 của Bước nhảy hoàn vũ đã diễn ra trong sự cạnh tranh quyết liệt của các cặp đôi khi cuộc thi chỉ còn cách đêm chung kết không xa. Tất cả các thí sinh đã phải nỗ lực hết mức có thể để giành những tấm vé đi tiếp vào vòng trong vì chỉ có một tuần lễ cho việc tập luyện với 2 phần thi khác nhau là Mixing dance và Swing marathon.
 
Trước khi phần dự thi đầu tiên chính thức bắt đầu, hai MC của chương trình đã xướng tên Ngô Kiến Huy cùng với bạn diễn của mình là cặp đôi được khán giả bình chọn nhiều nhất và anh cũng chính là chủ nhân của giải thưởng này vào tuần trước. Tiếp đó, sáu cặp thí sinh đã lần lượt vượt qua thử thách đầu tiên của mình khi phải biểu diễn phối hợp cùng lúc 2 điệu nhảy trên cùng một nền nhạc. Xuyên suốt các phần dự thi của các cặp đôi, khán giả cũng có thể nhận thấy sự phân loại rõ nét theo 3 nhóm thí sinh như sau: xuất sắc, khá và chưa tốt.
 
Yến Trang vào thẳng bán kết Bước nhảy hoàn vũ


Theo đó, tuần này Bảo Anh và Ngọc Quyên là hai thí sinh rơi vào nhóm có phần trình diễn chưa được như mong đợi của ban giám khảo lẫn khán giả. Ngọc Quyên đã có một màn trình diễn dưới sức mình khi không thể hiện được những bứt phá trong các động tác và đã để vuột mất phong độ như các đêm thi đầu tiên mà chị đã có. Điều này cũng khiến giám khảo thứ 4 – đạo diễn Việt Tú chỉ biết thốt lên rằng phần trình diễn của Ngọc Quyên đã tự làm khó chính mình và chỉ gây ấn tượng cho anh bởi vóc dáng xinh đẹp, ngoài ra không còn điều gì khác. Trong khi đó, Bảo Anh thí sinh nhỏ tuổi nhất năm nay đã kém may mắn khi bị sốt trong 2 ngày và hạn chế về thời gian tập luyện cũng khiến cô nàng tỏ ra đuối dần trong những đoạn sau của bài trình diễn đồng nghĩa với việc nhận lấy số điểm không mấy khả quan.

Nhóm thí sinh thứ 2 và cũng là nhóm có bài biểu diễn khá trong đêm thi này gồm Lan Phương và Hồ Vĩnh Khoa. Cả hai đều đảm bảo khá tốt bài thi của mình, vẫn có những bước nhảy kỹ thuật và phần biên đạo hoàn chỉnh. Tuy nhiên, điểm chung của họ là vẫn chưa tạo được sự đột phá mạnh mẽ trong phần trình diễn. Trong đó, Hồ Vĩnh Khoa còn bị giám khảo cho rằng, anh đã tỏ ra khá mờ nhạt so với người bạn nhảy của mình. Hồ Vĩnh Khoa cũng là cái tên khiến nhiều khán giả phải đáng tiếc khi anh đã không giữ được phong độ của mình như những gì mà anh đã làm được ở những tập đầu của chương trình. Hy vọng với sự tin yêu của người hâm mộ, Hồ Vĩnh Khoa sẽ cố gắng tập luyện để mang đến sự bứt phá trong chặng đua nước rút còn lại của Bước nhảy hoàn vũ 2013.
 
Sau nhiều tuần liên tiếp làm chủ sàn diễn, Ngô Kiến Huy và Yến Trang đã nổi bật hẳn lên so với dàn thí sinh còn lại. Cặp đôi ca sĩ này cũng thường xuyên thay phiên nhau giành các số điểm cao từ ban giám khảo. Ngô Kiến Huy ngay trong phần thi đầu tiên đã nhận được nhiều lời khen ngợi của các giám khảo và bốn điểm 9. Đó là kết quả xứng đáng cho tinh thần hăng say và hết mình trong từng bước nhảy của Ngô Kiến Huy cùng với bài biểu diễn phối hợp giữa 2 điệu nhảy chachacha và pasodoble của mình. Yến Trang cũng không kém cạnh khi đã mang cả ba-lê lên sàn nhảy dance sport của Bước nhảy hoàn vũ với đôi giày mũi cứng. Các giám khảo tỏ ra nể phục về khoản dũng cảm và độ chịu khó của Yến Trang với việc làm quen cùng đôi giày này chỉ trong một tuần tập luyện. Bên cạnh đó, chị còn được giám khảo chuyên môn Khánh Thi nhận xét về sự chuyên nghiệp trong phong cách trình diễn và chỉ cần cải thiện những biểu cảm trên gương mặt cho đa dạng hơn thì các bài dự thi của Yến Trang sẽ trở nên hoàn hảo rất nhiều.

Kết thúc phần thi cá nhân, trong phần thử thách Swing marathon tiếp theo, các cặp đôi đã phải biểu diễn cùng một lúc và bị loại dần cho đến khi chỉ còn lại một cặp duy nhất trên sàn nhảy. Không khí chương trình trở nên sôi động hẳn lên khi cả khán phòng đều đứng dậy cổ vũ cho các cặp đôi. Các thành viên giám khảo cũng hết sức khó khăn để quan sát các thí sinh và quyết định loại cặp nào. Tuy nhiên, nhận xét chung của ban giám khảo dành cho phần thi này của các thí sinh sinh chính là yếu tố thể lực. Việc không đảm bảo thể lực trong suốt bài biểu diễn đã khiến các cặp đôi bị đuối dần, không duy trì được bài nhảy và bị loại sớm so với cặp đôi khác. Cuối cùng, cặp đôi của Bảo Anh đã bị loại đầu tiên và Ngô Kiến Huy cùng bạn nhảy của mình là người chiến thắng trong phần thử thách này.
 
Tổng kết số điểm có được sau khi quy đổi từ điểm số của 2 phần thi cộng với tin nhắn bình chọn của khán giả, Bảo Anh đã phải dừng chân với số điểm thấp nhất. Trái ngược với màn chia tay “khó chịu” của diễn viên Hòa Hiệp tuần trước, tuần này Bảo Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những góp ý của ban giám khảo dành cho cô trong suốt quá trình tham gia Bước nhảy hoàn vũ và không quên cảm ơn người bạn nhảy Atanas của mình.
 
Yến Trang vào thẳng bán kết Bước nhảy hoàn vũ


Như vậy, tuần sau Bước nhảy hoàn vũ sẽ chỉ còn 5 cặp thí sinh, trong đó nữ ca sĩ Yến Trang đã sở hữu chiếc vé bán kết đầu tiên do được đặc cách với số điểm cao nhất có được trong đêm thi thứ 7. Điều này sẽ càng làm cho cuộc tranh tài của Bước nhảy hoàn vũ trở nên quyết liệt hơn khi những chiếc vé còn lại sẽ là sự so găng giữa 4 cặp đôi còn lại.
 
Cao Trí Hòa


Cao Trí Hòa
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng