Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008:

Vương miện thuộc về ca sĩ Thùy Lâm

(Dân trí) -Tối qua (31/5), tại sân khấu khu du lịch giải trí Vinpearl Land (Nha Trang), cô gái xinh đẹp mới 21 tuổi, tính tình khá nhút nhát Thùy Lâm đã vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” khác, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008.

Đêm chung kết diễn ra trong không khí sôi nổi và hào hứng. Toàn bộ khu tiền sảnh Event Hall, Vinpearl Land được bố trí bằng hoa sen, hoa hồng. Khán giả háo hức ngay từ khi bước vào sân khấu.

 

Sau ba vòng thi trang phục dạ hội, áo tắm và áo dài, Ban giám khảo công bố top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Hoàng Khánh Ngọc, Vũ Thị Xuân Hà, Trần Phương Linh, Bùi Thị Phương Thanh, Võ Hoàng Yến, Vũ Nguyễn Hà Anh, Dương Trương Thiên Lý, Dương Thuỳ Linh, Trần Thị Diễm Trinh, Nguyễn Thuỳ Lâm.

 

Ngay sau đó, danh sách top 5 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử được công bố. Năm thí sinh Bùi Thị Phương Thanh, Võ Hoàng Yến, Dương Trương Thiên Lý, Dương Thuỳ Linh, Nguyễn Thuỳ Lâm bóc thăm trả lời câu hỏi. Ở vòng thi này, với lợi thế giao tiếp trên sân khấu và may mắn chọn được câu hỏi khá thú vị Thuỳ Lâm bày tỏ tình yêu của mình của mẹ một cách xúc động nên nhận được tràng pháo tay cổ vũ của khán giả tại hội trường.

 

Trước khi công bố ba danh hiệu cao nhất, các giải thưởng phụ khác đã được trao cho các thí sinh. Hoa hậu ảnh thuộc về Dương Trương Thiên Lý, Hoa hậu du lịch biển trao cho Trần Thị Diễm Trinh. Dương Thuỳ Linh nhận danh hiệu Hoa hậu thân thiện. Bùi Thị Phương Thanh nhận danh hiệu Hoa hậu Áo dài.

 

Cũng như Thuỳ Lâm, Thiên Lý sở hữu gương mặt đẹp lại là tên khá mới, cộng với khả năng giao tiếp tốt đã giúp cô giành được vị trí Á hậu 2. Còn Võ Hoàng Yến, một trong những ứng viên sáng giá nhất của ngôi vị hoa hậu đoạt giải Á hậu 1. Lần thứ tư tên Thuỳ Lâm được xướng lên để ngồi lên chiếc ghế hoa hậu.

 

Trong niềm vui ngập tràn, Thuỳ Lâm chia sẻ: “Em thật sự bất ngờ xúc động và xen lẫn hạnh phúc. Em không nghĩ rằng mình sẽ được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều người đến vậy. Em biết, bắt đầu từ hôm nay, em đang gánh trên mình một trọng trách rất to lớn là mang nét đẹp, tri thức và văn hoá Việt Nam của người phụ nữ Việt hiện đại”. 

 

Sau khi đăng quang, ngay hôm nay 1/6, Thuỳ Lâm sẽ đại diện cho các thí sinh đi thăm và trao quỹ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học của tỉnh Khánh Hoà. Cũng trong ngày này ê-kíp thực hiện chụp hình quảng bá hình ảnh thí sinh của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới cũng sẽ hoạt động. Sau đó Thuỳ Lâm sẽ bước vào kỳ tập huấn liên tục để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008. 

 

Vương miện thuộc về ca sĩ Thùy Lâm  - 1

 Màn trình diễn áo tắm của 20 thí sinh
 

Vương miện thuộc về ca sĩ Thùy Lâm  - 2
 Sang trọng và duyên dáng với phần thi trang phục dạ hội

Vương miện thuộc về ca sĩ Thùy Lâm  - 3
 Màn trình diễn áo dài

 

Vương miện thuộc về ca sĩ Thùy Lâm  - 4
 Xác định ngôi vị và các giải thưởng phụ

 

Vương miện thuộc về ca sĩ Thùy Lâm  - 5
 Tân hoa hậu Thùy Lâm (giữa) cùng Á hậu 1 Võ Hoàng Yến và Á hậu 2 Thiên Lý.

 

Tin ca sĩ Thùy Lâm đoạt vương miện hoa hậu nhanh chóng lan truyền trên mọi phương tiện thông tin đại chúng: Truyền hình, radio, mạng internet… Tôi hơi bất ngờ không phải vì sắc đẹp của Lâm, mà bất ngờ vì biết tính Lâm nhát lắm, vậy mà có thể làm được một chuyện “động trời” như thế.

 

Thùy Lâm tuy là một ca sĩ, một nghề thường xuất hiện trước đám đông, nhưng tính nhút nhát như một cô học trò phổ thông, đi đâu cũng phải có mẹ “hộ tống”. Mọi thứ, từ trang phục, chọn chỗ hát đều do mẹ lo lắng cả. Mọi cuộc điện thoại, cô bé đều cố tình đứng bên mẹ, để mẹ có thể nghe được cuộc trò chuyện, được mẹ “giám sát”.

 

Vậy mà, cách đây không lâu Lâm buồn buồn nói: “Lâm đóng vai kiều nữ Quỳnh Hoa, một cô gái ăn chơi trong phim Kiều nữ và đại gia diễn xuất đạt quá, nên một số công ty mời Lâm quảng cáo sản phẩm cho tuổi teen đã tạm dừng hợp đồng một thời gian, vì sợ ảnh hưởng… Có những lời dị nghị: Không biết ngoài đời Lâm có như thế không?”. 

 

Vương miện thuộc về ca sĩ Thùy Lâm  - 6
 Thùy Lâm đang cùng mẹ nấu nướng. (Ảnh: DC)

 

Lâm bộc bạch: “Hóa thân vào nhân vật, cố gắng hết mình vì nghệ thuật, Lâm không sợ. Còn chuyện những người không biết nhiều về Lâm, dị nghị này nọ, Lâm nghĩ nghệ thuật mà, phải hy sinh. Lâm chỉ muốn nói: một diễn viên có thể đóng vai ác nhưng ngoài cuộc sống họ rất hiền lành. Lâm đã có những khoảnh khắc sống cùng nhân vật trên màn bạc mà thôi”.

 

Từng là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm hát Tymyty, năm 2004 tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình Tp.HCM, Thùy Lâm đã đoạt giải 4 và giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Năm 2006, sau khi hoàn thành chương trình du học ở Đức, ngành quản trị kinh doanh, Thùy Lâm đã trở về Việt Nam, thi tiếp trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật TPHCM, khoa thanh nhạc và đoạt luôn ngôi vị thủ khoa.

 

Mơ ước của Thùy Lâm sau này là: Trở thành một nhà kinh doanh biết… ca hát và đóng phim.

 

Dương Cầm

 

 

Khoa Trung Khang