Việt Quang: “Tôi không thể từ giã sự nghiệp cho tình yêu được”

(Dân trí) - Sau 3 năm vắng bóng, nam ca sĩ Việt Quang đang ấp ủ nhiều dự định để trở lại sân khấu âm nhạc.

Việt Quang cho biết: “Hiện nay tôi đang làm rất nhiều album để đẩy mạng cho sự trở lại của mình. Sau đó, tôi sẽ nhờ một biên đạo múa nổi tiếng của Sài Gòn là anh Phương Lịch dựng một live show cho sự trở lại của tôi ”. 

 

Đã 3 năm rồi chưa thấy Việt Quang giới thiệu album nào mới, vì sao vậy?

 

Trong thời gian vừa qua tôi đi đóng phim. Tôi đã đóng được 2 phim truyền hình rồi. Trước khi đi hát, tôi thích làm diễn viên. Khi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, do đưa đẩy tôi lại trở thành một ca sĩ. Trong thời gian đóng phim, tôi nghĩ là thời gian trước đây đã ra rất là nhiều album, khán giả họ cũng biết mình nhiều rồi nên cứ ỷ lại. 

 

Trong vòng 3 năm đó, tôi cũng có đi lưu diễn nước ngoài. Cho đến khi một số khán giả hỏi là “Anh Quang ơi, sao lâu quá rồi không thấy anh đi hát?”, tôi mới giật mình. Thực tế thì tôi vẫn đi hát, nhưng với khán giả, ca sĩ mà ít xuất hiện trên truyền hình, trên báo chí thì họ dễ nhầm là không hát. Chính vì thế, tôi mới lại bắt đầu tập trung vào công việc ca hát của mình.

 

Album mới của anh có tựa đề là gì vậy?

 

Album sắp tới của tôi có tựa là “Ánh sáng trong đêm”. Bài hát “Ánh sáng trong đêm” là bài hát trong phim “Cạm bẫy” mà tôi đóng vai chính, một sinh viên con nhà giàu, học giỏi, nhưng cuối cùng sa ngã vào con đường ma tuý.

 

Đúng ra thì album này đã phát hành được 2 năm rồi, nhưng khi chuẩn bị phát hành thì người ta lại mời tôi đi lưu diễn ở Châu Âu, Mỹ, Canada, Úc... Tôi lại là người rất thích đi du lịch, nên tôi nghĩ đi diễn cho đồng bào nước ngoài người ta coi, biết mình trước rồi mình về thu âm sau cũng không sao.

 

Sau một thời gian khá im ắng trên báo chí, anh có gì thay đổi?

 

Hồi trước tôi tóc dài, giờ tóc ngắn. Cái gì cũng phải thay đổi. Tôi dự định sau CD mới nhất của mình, tôi sẽ làm thêm một album nhạc trữ tình và nhạc Pop nữa. Sau đó, tôi sẽ làm live show. Album nhạc trữ tình có lẽ là phải sau tết mới phát hành, tôi chưa quyết định được. Album nhạc Pop tôi sẽ ra mắt vào ngày sinh nhật của tôi, ngày 21/5. Sau đó, tôi sẽ công bố ngày tổ chức live show. 

 

Việt Quang: “Tôi không thể từ giã sự nghiệp cho tình yêu được” - 1
 

 

Theo nghề cũng đã lâu, anh tự đánh giá vị trí của mình như thế nào trong giới showbiz hiện nay?

 

Tôi rất mắc cỡ khi MC giới thiệu là “Ngôi sao ca nhạc Việt Quang”. Ngôi sao hay là không là do khán giả quyết định. Khi tôi bước ra sân khấu, mọi người đều rất vui vẻ đón nhận sự trở lại của tôi. Còn nếu như được vinh dự là một ngôi sao, mà ra hát khán giả bỏ về thì tôi cũng không cần. 

 

Dường như anh rất ít tiết lộ chuyện tình cảm của mình cho khán giả?

 

Cũng có nhiều người hỏi tôi về chuyện tình cảm, nhưng mà cái nghề này mình có người yêu cũng khó. Quen không được bao lâu người ta cũng nản, vì mình cứ đi hoài, đâu phải đi đâu cũng dắt người ta theo được. Người yêu cũng có công việc của riêng họ. 

 

Trước đây, tôi cũng có nhiều (cười), nhưng chỉ là bạn bè vui vẻ thôi. Còn nếu sâu hơn nữa chắc tôi không dám, vì khi nào tôi kết thúc sự nghiệp thì tôi mới lập gia đình. Trước đây, tôi cũng đã có một mối tình sâu sắc nhưng đã chia tay từ lâu rồi, cách đây cũng phải 6 năm. Quen 2 năm nhưng người ấy bắt tôi phải lập gia đình, bắt phải qua bên đó sống vì cô ấy là người nước ngoài, nhưng mà tôi không thể từ giã sự nghiệp cho tình yêu được. Tôi vẫn còn yêu nghề lắm, tôi không thích người ta áp đặt. 

 

Đã 30 tuổi, không còn quá trẻ để phiêu lưu và mạo hiểm, Việt Quang đã đặt ra cho mình những dự định lâu dài gì chưa?

 

Hiện nay, tôi vẫn chưa có kế hoạch nào lâu dài. Thị trường âm nhạc của mình vẫn còn cần rất nhiều những cái mới, nên tôi cũng phải liên tục thay đổi để làm mới mình.

 

Còn đối với chuyện lập gia đình, khi nào tôi bước ra sân khấu, khán giả đuổi tôi đi vô, thì tôi mới tính. Gia đình cũng nhắc tôi nhiều lắm, nhưng biết tôi đã trưởng thành thì điều đó để tôi tự quyết định. Mà con trai 40 tuổi lập gia đình cũng chẳng sao (cười). 

 

Cám ơn anh, chúc anh thành công với những dự định sắp tới! 

 

Phương Thúy (thực hiện)