Video clip Michael Jackson bị cháy tóc được tung lên mạng

(Dân trí) - Một đoạn băng ghi lại cảnh ông vua nhạc Pop bị cháy tóc trong khi quay video clip quảng cáo cho Pepsi năm 1984 tại Los Angeles vừa được đưa lên mạng. Theo CNN, vụ tai nạn này có thể là nguyên nhân khiến Michael phải tìm tới thuốc giảm đau.

 
 
Video clip Michael Jackson bị cháy tóc được tung lên mạng - 1
Michael Jackson được đưa cấp cứu sau khi bị bỏng, tháng 1/1984.

Đoạn băng kéo dài chưa đầy 1 giây và hoàn toàn không có tiếng mới được công bố này ghi lại cảnh tóc của "ông vua nhạc Pop" bị bắt lửa và bốc cháy. Ngay lập tức, các nhân viên cứu hộ tại trường quay đã chạy tới tìm cách dập lửa.
 
Ngày 27/1/1984, Michael Jackson đã bị bỏng độ hai trên phần sọ trong khi anh đang quay một đoạn băng quảng cáo cho Pepsi tại sân khấu Shrine, nằm ở Los Angeles (Mỹ). Tai nạn xảy ra ngay trước mắt các khán giả hâm mộ đang chờ đợi để xem một show diễn mới của Michael Jackson.

 

Sau vụ việc này, Michael Jackson đã đệ đơn kiện công ty PepsiCo và chấp nhận rút đơn sau khi nhận được khoản bồi thường trị giá 1,5 triệu USD. Toàn bộ số tiền đền bù này đã được Michael Jackson đóng góp cho trung tâm y tế Brotman của California, nơi “ông vua nhạc Pop” tiến hành điều trị vết bỏng.

 

Số tiền 1,5 triệu USD này đã được trung tâm Brotman dùng trang trải các chi phí cho công việc nghiên cứu để tìm kiếm những công nghệ chữa trị mới nhất cho các bệnh nhân bỏng. Các bác sĩ của khoa nghiên cứu công nghệ chữa bỏng của bệnh viện Brotman sau đó đã lấy tên của Michael Jackson để đặt cho trung tâm của họ nhằm ghi nhận sự đóng góp lớn lao của “ông vua nhạc Pop”.
 
Video clip Michael Jackson bị cháy tóc được tung lên mạng - 2
Vết bỏng năm 1984 là nguyên nhân khiến ông vua nhạc Pop
phải sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên?

 

Theo trang TMZ, website đầu tiên công bố về sự ra đi bất ngờ của Michael Jackson hôm 25/6, nguyên nhân chính khiến “ông vua nhạc Pop” qua đời có thể là do lạm dụng thuốc giảm đau. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc này cũng đã tìm thấy rất nhiều thuốc giảm đau, trong đó có những loại thuốc giảm đau và an thần cực mạnh tại ngôi nhà ở Los Angeles, nơi Michael Jackson sống cùng ba con nhỏ trước khi anh đột tử hôm 25/6.

 
Dưới đây là đoạn băng ghi lại cảnh "ông vua nhạc Pop" bị cháy tóc trong khi quay video clip quảng cáo cho Pepsi vào năm 1984:
 
 
Còn đây là đoạn băng quảng cáo hoàn chỉnh của Michael Jackson cho Pepsi, thực hiện năm 1984:

 

 
Mi Vân
Theo CNN