Văn Mai Hương: Nói phải đi đôi với làm
(Dân trí) - Cô ca sĩ 17 tuổi muốn mọi người biết đến mình bằng những sản phẩm âm nhạc và không muốn nói quá nhiều khi chưa làm được gì. Hiện cô đang tất bật hoàn thành single và album đầu tay của mình.
Chào Văn Mai Hương! Chào mừng bạn đến với làng giải trí TP Hồ Chí Minh.
Cảm ơn anh. Hương mới “nam tiến” chưa lâu nhưng đã nhận được rất nhiều sự chào đón và giúp đỡ của bạn bè, của báo chí, các fans... điều đó thực sự là một động lực đầy ý nghĩa đối với Hương. Nó giúp Hương đỡ bỡ ngỡ hơn với một môi trường mới, giúp Hương tự tin và nỗ lực hơn nữa để chứng tỏ bản thân.
Chuyển hẳn vào TP HCM để lập nghiệp với một môi trường làm việc khác, phong cách âm nhạc khác và một cuộc sống mới mẻ hơn. Một cô gái 17 tuổi sẽ làm thế nào để thích nghi và vươn lên nhỉ?
Đó cũng là câu hỏi không chỉ mà không chỉ anh mà bản thân Hương và gia đình Hương cũng đã trăn trở rất nhiều trước khi cho con gái bước ra tự lập. Anh biết đấy, Hương mới 17 tuổi, còn rất non nớt và trẻ con (như lời chú Tuấn (nhạc sĩ Huy Tuấn) vẫn thường nhận xét). Tuy nhiên vì là Hương vẫn còn trẻ nên Hương vô tư lắm, chỉ chực hướng về phía trước thôi mà không nề hà bất kỳ khó khăn nào. (Cười)
Hương còn trẻ mà, Hương sẽ phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu không ngừng nghỉ... Rồi Hương tin bản thân mình sẽ sớm thích nghi và phát triển thôi, bởi bên cạnh Hương còn có bạn bè, các fans, còn chú Tuấn, còn NTK Chung Thanh Phong... những người bạn đã luôn đồng hành với Hương trên mọi chặng đường. Hương hi vọng ở môi trường mới này, Hương sẽ có thêm nhiều bạn bè, những người đã yêu Hương thì sẽ yêu hơn, những người chưa yêu thì sẽ bắt đầu yêu, những người ghét Hương thì sẽ bớt ghét dần đi. (Cười) Hương có tham lam quá không nhỉ?
Bạn là một cô gái 17 tuổi, hẳn phong cách âm nhạc sẽ phải mang đặc trưng của “tuổi 17” hay một cái gì đó “hợp với xu thế hiện tại” hơn?
Như anh đã nói đấy thôi, Hương mới 17 tuổi, nên phong cách âm nhạc của Hương sẽ gắn liền với lứa tuổi của mình. Hương muốn khán giả nhìn thấy Hương như là một cô gái thân thiện, trẻ trung, tươi sáng và mạnh mẽ. Hương và cả ê kíp của mình cùng thống nhất rằng, ngoài việc ca hát, học tập, Hương sẽ ưu tiên mạnh mẽ nhất cho những công tác xã hội, như những bạn trẻ Việt Nam khác vẫn luôn hòa mình với những hoạt động vì cộng đồng.
Ở tuổi 17, nhiều bạn trẻ vẫn còn dựa dẫm vào gia đình và không có một định hướng cụ thể nào cho tương lai của mình, còn bạn thì...
Ở tuổi 17, vẫn có nhiều bạn trẻ đã tự lập và rất thành công đấy chứ, thậm chí cả khi họ còn trẻ hơn Hương bây giờ. Hương thấy bây giờ giới trẻ Việt Nam năng động và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những gì Hương đã làm được vẫn chưa thực sự là điều gì đó quá ghê gớm cả. Hương biết anh đánh giá cao Hương và Hương biết ơn anh vì điều đó. Nhưng Hương cũng biết là mình cần nỗ lực nhiều hơn.
Hãy nói đến gia đình bạn, hẳn họ đã rất lo lắng khi để bạn tự lập sớm như vậy ở một thành phố xa lạ như TP HCM?
Hẳn nhiên rồi. Với cha mẹ thì con cái lúc nào cũng luôn là những đứa trẻ non nớt mà. Gia đình Hương đã rất trăn trở, suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định cho con cái “ra riêng” như bây giờ. Thêm vào đó, chú Tuấn cũng đã thuyết phục ba mẹ rất nhiều, chú hứa sẽ chăm sóc và “đảm bảo an toàn” cho Hương một cách tuyệt đối nên ba mẹ cũng an tâm phần nào.
Hương nghĩ hẳn là ba mẹ đã lo lắng và nhớ mình nhiều lắm, cũng như đêm nào Hương cũng nhớ nhà, nhớ ba mẹ và cậu em trai của mình. Đôi khi ở một mình giữa thành phố rộng như Sài Gòn, Hương cảm thấy mình cô đơn lắm. Hương thèm được ăn bữa cơm do mẹ nấu, thèm được nghe những câu chuyện ba kể những chuyện mà ba đã giải quyết khi đi làm, thèm được “cãi cọ” với em trai mình. Những lúc ấy thật sự rất cô đơn. Nhưng rồi cuộc sống, công việc, cũng như được bạn bè, các fans ở bên cạnh nên cũng đỡ hơn rất nhiều.
Một cô gái trẻ xa nhà, thường cảm thấy cô đơn khi đêm về vì nhớ nhà... trong một môi trường đầy cám dỗ như showbiz...
Và anh sợ rằng Hương sẽ sa ngã, phải không? (Cười) Cuộc sống thì luôn có đầy cám dỗ, ở bất kỳ môi trường nào, công việc nào cũng vậy anh à. Điều quan trọng là mình phải biết dừng đúng lúc, từ chối đúng trường hợp và tỉnh táo trước mọi cám dỗ. Nói có vẻ rất dễ nhưng làm thì đúng là rất khó. Nhưng Hương tin mình sẽ làm được, Hương sẽ cố gắng hết mình để gia đình, để chú Tuấn, các fans và khán giả không thất vọng về mình.
Đúng là nói thì rất dễ, làm mới là khó. Bạn đã có gì để chinh phục khán giả sau thành công ở Vietnam Idol nào?
Hương vừa mới hoàn thành single đầu tiên có tên: Ngày mới trằng hồng, ngoài ra thì Hương cũng đang tất bật để hoàn thành một Single mới của ca khúc: Nếu như anh đến sẽ phát hành vào đầu tháng 7 này như là một bước mở đầu cho album vol1 của Hương. Cụ thể hơn thì Hương xin giữ bí mật vì Hương không muốn mình nói quá nhiều trước khi chưa làm được gì. Nói phải đi đôi với làm mà! (Cười)
Cảm ơn ca sĩ Văn Mai Hương rất nhiều và chúc bạn thành công với con đường âm nhạc của mình.
Make up: Tín Nguyễn
Stylits: RinRin
Thời trang: Chung Thanh Phong