Vẫn khen thưởng hoa hậu Thùy Dung, dù còn vấn đề “này kia”...

Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, dù hoa hậu còn vấn đề “này kia” đang gây tranh cãi, nhưng khi chưa có kết luận thì không đặt vấn đề quá nặng nề.

Trò chuyện ngắn cùng ông Trần Văn Minh chúng tôi có đề cập đến một số câu hỏi của phóng viên báo chí xung quanh sự việc hoa hậu Trần Thị Thùy Dung có sử dụng hay không cuốn học bạ bị nghi ngờ là giả mạo để tham dự Hoa hậu Việt Nam 2008, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: - Trước tiên thành phố đã rất vinh dự có Thuỳ Dung đăng quang hoa hậu Việt Nam. Điều này là rất quý là niềm vui cần được chia sẻ và thành phố cũng đã tổ chức một buổi gặp gỡ để chức mừng Thuỳ Dung.

 

Nhưng thưa ông, vừa qua có nhiều thông tin cho rằng hoa hậu Thùy Dung đã sử dụng cuốn học bạ bị nghi ngờ là giả mạo. Ông có ý kiến gì về sự việc này?

 

Ông Trần Văn Minh: Tôi cho rằng lâu nay cả miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng rất mong muốn có người đẹp được đăng quang hoa hậu. Và vinh dự đó đã được trao cho Thùy Dung, cho thành phố Đà Nẵng.

 

Còn có những này, chuyện kia liên quan đến vấn đề thể lệ, thủ tục thì nên để cho Ban tổ chức sắp xếp.

 

UBND TP có chỉ đạo các cơ quan ban ngành kiểm tra thông tin về việc cuốn học bạ nghi là giả của hoa hậu hay không, thưa ông?

 

Cái đó cũng nên để các ban ngành đúng chức năng kiểm tra, vì thành phố không cử Thuỳ Dung đi thi. Mình phải làm đúng theo quy định chứ!

 

Từ khi có thông tin về vụ việc này trên báo chí đến bây giờ, thành phố chưa nhận được thông tin chính thức gì từ các cơ quan chức năng cho nên chúng tôi cũng chưa có ý kiến chính thức.

 

Về phía UBND, quan điểm của tôi là không chỉ đạo các ngành chức năng để làm những việc này. Tôi thấy đa số người dân TP Đà Nẵng hoan nghênh việc hoa hậu Thùy Dung đăng quang.

 

Vẫn khen thưởng hoa hậu Thùy Dung, dù còn vấn đề “này kia”... - 1
 Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trao tặng thưởng cho hoa hậu Thùy Dung.

 

Nhưng nếu đặt trường hợp  có sự gian lận trong chuyện khẳng định trình độ học vấn của hoa hậu thì thành phố có rút lại khoản tiền thưởng?

 

Tại sao mình phải đặt vấn đề trở nên phức tạp lên làm gì, hãy luôn nghĩ những điều tốt. Quan điểm của tôi là như thế.

 

Nhưng báo chí vừa qua đã nói rất nhiều thông tin xung quanh cuốn học bạ bị cho là giả mạo này, thậm chí đã có những hình ảnh về cuốn học bạ đã đăng tải công khai trên báo chí. Ai cũng muốn hoa hậu toả sáng, nhưng nếu mang vương miện, giữ trọng trách là đại sứ của cái đẹp mà lại có sự gian dối thì sao, thưa ông?

 

Trước hết là mình chúc mừng Thùy Dung đã. Tất nhiên, sau này có việc này việc kia thì mình tính sau.

 

Thưởng phạt tất nhiên phải phân minh. Nhưng thành phố đã có quy định rồi, cá nhân nào nếu có thành tích tốt phải được tuyên dương. Còn vấn đề này kia khi chưa có kết luận thì mình cũng không đặt vấn đề quá nặng nề.

 

Theo Lê Minh (ghi)

VTCNews

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2008