Ước mơ của cô nàng "cải bắp" Lưu Hương Giang

(Dân trí) - “Trong cuộc sống hiện tại thì điều làm Giang trăn trở và mong ước nhất chính là mình sẽ có một căn nhà riêng. Đi hát cũng khá nhiều rồi mà vẫn chưa mua được nhà, mơ ước trong năm nay sẽ mua được một căn nhà mới…” - Lưu Hương Giang tâm sự.

Không biết tại sao bạn chọn cái tên album của mình là “Cải bắp”, nghe khá là bình dân?

 

Điều này thì Giang cũng đã tâm sự đôi lần rồi nhưng cũng có những khán giả chưa biết về cái tên album nghe khá lạ tai này. Khi nào bạn cầm trên tay CD này rồi thì bạn sẽ biết tại sao nó có cái tên là Cải bắp. Đấy là một cái nick name mà ba của Giang đã đặt cho Giang từ nhỏ, đây cũng là tên mà gia đình thường gọi, cũng như là một kỉ niệm vui đối với Giang. 

 

Ngày xưa hai chị em của Giang đi làm tóc, lúc về đầu của hai chị em Giang rất quăn nên ba đặt tên cho một người là cải bắp, một người là súp lơ. Bây giờ thì ba của Giang đã mất, nhưng mà Giang chưa làm được điều gì đó mang giá trị tinh thần dành tặng cho ba nên Giang đã chọn nick name Cải bắp làm tựa cho album như một lời tri ân tặng cho ba. 

 

Những bài hát trong album chính là những gì Giang đã trải qua, tuy là tuổi đời chưa nhiều nhưng đấy là những kỉ niệm vui buồn của Giang. Hãy xem đây là một món quà Giang dành tặng cho ba cũng như là cho tất cả những khán giả, những người yêu mến tiếng hát Lưu Hương Giang.

 

Vậy Giang có ngại là album của mình bị đánh giá là album bình dân không?

 

Cái tên chủ đề không thể nói lên được hết tất cả những nội dung album, cũng như khán giả không chỉ vì cái tên mà đánh giá chất lượng album khi chưa nghe album đó. Muốn biết album chất lượng hay không thỉ phải thưởng thức, phải tìm hiểu về album đó.

 

Nhìn lại chặng đường từ Sao mai điểm hẹn đến bây giờ thì Giang thấy mình đã trưởng thành như thế nào?

 

Con người ta luôn luôn phải lao động để đạt được cái đích và dự tính cao hơn nữa. Những mục tiêu mà Giang đặt ra từ ngày còn tham gia Sao mai điểm hẹn đến nay, Giang đã làm được.

 

Đến bây giờ khán giả không còn nhớ Giang bị trượt ngay từ vòng đầu của cuộc thi, mà chỉ nhớ cái tên Lưu Hương Giang thôi. Đó chính là điều mà Giang mong muốn đạt được sau khi kết thúc cuộc thi. Những sản phẩm âm nhạc của Giang dần dần được công chúng đón nhận và yêu thích, đương nhiên là Giang còn muốn tiến xa nhiều hơn nữa, đến khi mà tất cả khán giả đều biết đến cái tên Lưu Hương Giang và các bài hát của Giang được nhiều người yêu thích, mong muốn vô tận lắm.

 

Ước mơ của cô nàng "cải bắp" Lưu Hương Giang - 1

Một Lưu Hương Giang cá tính và năng động trên sân khấu!

 

Vậy để thực hiện những mong muốn đó, dự tính sắp tới của Giang sẽ là như thế nào?

 

Bây giờ thì chưa có dự định xa, nhưng chắc chắn là có những điều thú vị hơn những cái mà Giang đã thực hiện, Giang muốn sẽ có thật nhiều khán giả đón nhận thêm. Xin để những kế hoạch đó nằm trong vòng bí mật vì Giang sợ nói nhiều quá lại không thực hiện được.

 

Trong những kế hoạch đó, Giang có dự định vào TPHCM làm việc để có điều kiện phát triển nghề nghiệp hơn không?

 

Giang nghĩ không phải ca sỹ nào vào TPHCM cũng thành công, rất hiếm người trụ lại được tại đây. Cho nên đối với Giang thì phương án mà lập nghiệp hẳn trong TPHCM chưa chắc là cao kiến. Hiện, Giang vẫn đi đi, về về mỗi tháng để cho khán giả cả nước quen dần tên mình và một lý do khác nữa là Giang cũng rất yêu Hà Nội.

 

Bước sang năm mới không biết Giang có những trăn trở gì trong cuộc sống cũng như là trong âm nhạc không?

 

Trăn trở của Giang là trăn trở chung của những người trẻ tuổi, của những ca sỹ trẻ muốn mang đến cho âm nhạc những màu sắc mới mẻ và những món ăn tinh thần mới. Giang mong mỗi ca sỹ sẽ có một cái gì đó riêng cho mình chứ không phải tất cả đều hát chung một thể loại làm cho khán giả nhàm chán. Mình là ca sỹ trẻ thì nên chọn đi theo những màu sắc, phong cách mới lạ, cập nhật những thông tin của quốc tế, khu vực để xem các bạn như thế nào để mình học hỏi và hoà nhập theo.

 

Còn về cuộc sống thì điều làm Giang trăn trở và luôn mong ước chính là có một căn nhà riêng. Đi hát cũng khá nhiều mà vẫn chưa mua được nhà, mơ ước năm nay sẽ mua được nhà…(cười)

 

Vậy Giang sẽ theo đuổi phong cách âm nhạc nào?

 

Giang không nói nhiều về dòng nhạc mà Giang chọn bởi mọi người đã biết. Giang chỉ muốn những ca khúc của Giang được giới trẻ yêu thích và mang phong cách của một người con gái thật sự cá tính và năng động. Trang phục thì Giang thích mặc những bộ đồ khoẻ khoắn, cá tính. Tất cả những sự lựa chọn của Giang sẽ tạo nên một màu sắc riêng cho Giang không giống một ca sỹ nào.

 

Nhân dịp năm mới Giang chúc các khán giả một năm mới sẽ có những món ăn tinh thần phong phú hơn, đa dạng hơn và có thật nhiều sức khỏe.

 

Cám ơn Lưu Hương Giang về cuộc trò chuyện này!

 

Trung Thành