Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á

(Dân trí) - Là một trong hai nghệ sĩ Việt Nam cùng với nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn tham gia trong đêm nhạc Jazz của ban nhạc Unit Asia, Tùng Dương đã để lại ấn tượng khá mạnh trong lòng khán giả.

Tối 5/2 tại Nhà hát Bến Thành - TP HCM đã diễn ra đêm hoà nhạc Jazz của ban nhạc Jazz Unit Asia với hai khách mời đặc biệt là nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn và ca sĩ Tùng Dương. Đây là đêm hoà nhạc do Lãnh sự quán và Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa hai nước và cũng như là một lời cảm ơn của Nhật Bản dành cho nhân dân Việt Nam vì những sự giúp đỡ của Việt Nam sau thảm hoạ sóng thần hồi tháng 3/2011.

"Sau thảm hoạ sóng thần hồi tháng 3/2011, nhiều nghệ sĩ tự hỏi có nên tiếp tục hoạt động nữa hay không vì còn rất nhiều nạn nhân đang trong tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, một số nạn nhân của thảm hoạ cho rằng hoạt động của chính các nghệ sĩ là động lực, động viên khích lệ các nạn nhân xoa dịu nỗi đau, vượt qua khó khăn của hiện tại. Từ đó các nghệ sĩ dần dần khôi phục lại các hoạt động của mình." Đại diện Lãnh sự quán Nhật Bản chia sẻ trong thông điệp gửi báo chí và các khán giả về ý nghĩa và thông điệp của chương trình.

Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á - 1

Chính với thông điệp và ý nghĩa nhân văn cao cả đó của đêm Unit Asia, Tùng Dương và Trần Mạnh Tuấn là hai nghệ sĩ khách mời đặc biệt được Lãnh sự quán Nhật mời như là một cầu nối giao lưu văn hoá và chứng nhân cho sự hồi phục của nước Nhật sau thảm hoạ, bắt đầu từ nghệ thuật. Tham gia trong chương trình, Tùng Dương đã thể hiện một số ca khúc quen thuộc như: Một thoáng Tây Hồ, Giăng tơ... với bản phối mới theo dòng nhạc Jazz. Còn nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thì tham gia biểu diễn khá thành công với các nghệ sĩ đến từ Nhật, Thái Lan và Malaysia của ban nhạc Unit Asia.

Với đặc thù của một đêm nhạc Jazz, sự cổ vũ của khán giả là điều tiên quyết và ảnh hưởng nhiều nhất tới chất lượng của đêm nhạc, bởi nhạc Jazz không được trình bày theo một bản phối cố định nào mà luôn biến tấu dựa trên cảm hứng của nghệ sĩ mà cảm hứng đó lại được truyền từ chính khán giả của họ. Và quả thực, với sự tương tác qua lại đó giữa nghệ sĩ và khán giả, đêm Unit Asia đã thành công. Những pha solo, phiêu với âm nhạc của các nghệ sĩ đã mang lại cho khán giả một đêm thưởng thức âm nhạc thực sự chất lượng và Tùng Dương cùng với Trần Mạnh Tuấn đã có một đêm "chơi" Jazz đích thực cùng các nghệ sĩ đến từ Nhật và các nước châu Á.
 
Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á - 2
Các thành viên ban nhạc gồm: Tay Cher Siang (Piano/Malaysia); Isao "Sankichi" Miyoshi (Guitar/Nhật); Shigeki Ippon (Bass/Nhật); Koh Mr. Saxman (Saxophone/Thái); Hiroyuki Noritake (Drums/Nhật).

Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á - 3
Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á - 4
Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á - 5
Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á - 6
Trần Mạnh Tuấn và các nghệ sĩ trong ban nhạc Unit Asian

Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á - 7
Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á - 8
Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á - 9
Tùng Dương "chơi" Jazz với các nghệ sĩ châu Á - 10
Phần biểu diễn của Tùng Dương
 
 
Phan Anh